Môn bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, năm 2018:

Những cuộc so tài hấp dẫn

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/9/2018 | 1:48:04 PM

YBĐT - Những ngày cuối tháng 8/2018, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh rộn ràng, sôi động bởi các trận tranh tài của các đội bóng chuyền nam, nữ trong khuôn khổ thi đấu của Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái, lần thứ VIII, năm 2018.

Một pha bóng đẹp mắt ở nội dung bóng chuyền nam.
Một pha bóng đẹp mắt ở nội dung bóng chuyền nam.


Giải quy tụ 14 đội bóng chuyền nam và nữ, với 168 vận động viên (VĐV). Trong đó, có 8 đội bóng chuyền nam đến từ các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện: Trấn Yên, Mù Cang Chải, Lục Yên, thành phố Yên Bái; 6 đội bóng chuyền nữ thuộc: Cục Thuế tỉnh, Sở Y tế, huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ. 

Trải qua 5 ngày đọ sức, tranh tài (từ ngày 21-25/8/2018), với 26 trận thi đấu hấp dẫn, đã có được những đội bóng mạnh nhất thi đấu chung kết tìm chủ nhân tấm Huy chương vàng.

Ở nội dung của nữ, trận chung kết là đội huyện Văn Yên gặp huyện Lục Yên. Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp.
 
Kết quả, đội huyện Văn Yên đã chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3 - 0, giành huy chương Vàng. Ở trận tranh hạng ba, đội Cục Thuế tỉnh đoạt huy chương Đồng sau chiến thắng 3 -2 trước đội Sở Y tế. Ở nội dung của nam, trận chung kết là cuộc đọ sức giữa đội huyện Trấn Yên và Công an tỉnh.
 
Kết quả, đội bóng chuyền Công an tỉnh đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1, đoạt Huy chương vàng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, kết quả chung cuộc thể hiện sự tập luyện nghiêm túc, công tác chuẩn bị chu đáo về lực lượng tham gia Đại hội của các đoàn, sự chuẩn bị cơ sở vật chất của ban tổ chức cũng như cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Là một trong những đối thủ đáng gờm ở môn bóng chuyền nam qua nhiều lần Đại hội, tham gia Đại hội lần này, đội Công an tỉnh xuất sắc vượt qua đội huyện Trấn Yên vươn lên đoạt Huy chương vàng.
 
Phấn khởi trước thành quả đạt được, VĐV Nguyễn Quang Linh - Đội trưởng Đội bóng chuyền nam Công an tỉnh chia sẻ: "Các VĐV của Đội bóng chuyền Công an tỉnh được tuyển chọn kỹ lưỡng, cùng sự đầu tư về thời gian và cơ sở vật chất trong tập luyện. Đội đã thi đấu hết mình, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và giành được ngôi vị cao nhất".
 
Nhiều năm qua, bóng chuyền nữ huyện Văn Yên luôn là một trong những đội bóng mạnh ở tốp đầu của tỉnh. Bởi vậy, hầu hết dự đoán ứng cử viên của tấm Huy chương vàng tại Đại hội lần này đều nghiêng về các cô gái Văn Yên, cho dù các địa phương đều có sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm rất cao. Sở hữu lực lượng mạnh, đồng đều với nhiều VĐV tấn công tốt, có bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, kết quả đã không nằm ngoài dự đoán khi đội bóng chuyền nữ Văn Yên đã giành Huy chương vàng.
 
Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên cho biết: "Mặc dù điều kiện kinh phí eo hẹp, nhưng địa phương chủ động xây dựng đội tuyển, dành thời gian luyện tập chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất để đội bóng chuyền nữ được thi đấu cọ sát cùng các đơn vị bạn, đã góp phần tạo nên thành công".

Đánh giá về môn bóng chuyền tại Đại hội TDTT năm nay, ông Phạm Văn Dương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban thường trực Đại hội TDTT tỉnh, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: "Môn bóng chuyền đã diễn ra với tinh thần đoàn kết, trung thực và an toàn tuyệt đối. Đó là kết quả của công tác chuẩn bị chu đáo, bài bản cùng sự vào cuộc nhiệt tình của các đơn vị cơ sở, các cấp, các ngành.
 
Có thể nói, với bước chuẩn bị khá tốt về thể lực cũng như kỹ thuật, chiến thuật, các đội bóng đã mang đến cho khán giả hâm mộ những trận thi đấu hấp dẫn. Đại hội lần này đã thu hút đông đội bóng tham gia, điều này chứng tỏ sức hút của bộ môn bóng chuyền.
 
Môn bóng chuyền tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII/2018 đã thành công tốt đẹp, là cơ hội để các VĐV được học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời tạo khí thế sôi nổi trước khi Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc".

Thu Hiền

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục