UEFA thông qua thể thức mới của Champions League

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/4/2021 | 7:51:40 AM

UEFA cho biết Số CLB dự vòng bảng sẽ được mở rộng từ 32 lên 36 đội. Không còn chia thành các bảng đấu 4 đội như trước mà 3 năm nữa, Champions League sẽ áp dụng theo "hệ Thụy Sĩ."

Trong ngày mà bóng đá thế giới rung động bởi động thái 12 câu lạc bộ  "đại gia" châu Âu công bố kế hoạch lập giải European Super League (ESL), Liên đoàn bóng đá UEFA đã có cuộc họp khẩn Ủy ban điều hành.

Trong cuộc họp tại Thụy Sĩ này, bên cạnh chỉ trích mạnh mẽ "mưu đồ" tách riêng của ESL, UEFA cũng đã chính thức thông qua thể thức mới của Champions League, áp dụng từ năm 2024.

Theo đó, từ năm 2024 số câu lạc bộ dự vòng bảng sẽ được mở rộng từ 32 lên 36 đội. Champions League cũng không còn chia thành các bảng đấu 4 đội như trước mà sẽ áp dụng theo "hệ Thụy Sĩ," vốn là hình thức thi đấu phổ biến trong cờ vua và một số môn thể thao điện tử.

Cụ thể, các câu lạc bộ tham dự sẽ được chia thành 4 nhóm (mỗi nhóm 9 đội), dựa trên các chỉ số xếp hạng của UEFA. Mỗi đội sẽ thi đấu với 10 đối thủ, 5 trận sân nhà và 5 trận sân khách.

Hết giai đoạn đầu, 8 đội đứng đầu sẽ vào thẳng vòng 1/8. Các đội đứng từ thứ 9 đến 24 sẽ đấu play-off (2 trận lượt đi-về) để tìm thêm 8 cái tên còn lại vòng 1/8. Ở loạt play-off này là các đội từ thứ 9-16 sẽ gặp các đội từ thứ 17-24. Những đội thua play-off sẽ xuống chơi ở Europa League.

Theo đánh giá, đây là thể thức khá hấp dẫn khi các đội bóng hàng đầu sẽ ra sân nhiều hơn và giảm thiểu được những màn so tài giữa các CLB kém tên tuổi, hoặc các trận mang ý nghĩa thủ tục khi cục diện vòng bảng đã hạ màn. 

Tuy nhiên, việc UEFA công bố thể thức mới trên bị phủ bóng đen bởi "quả bom" ESL bùng nổ trước đó.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin kịch liệt lên án kế hoạch "ly khai" này: "Tôi khó mà tả được sự mạnh mẽ phản đối của tất cả mọi người đối với những đề xuất đáng hổ thẹn, ích kỷ, được châm ngòi bởi lòng tham vượt hơn tất cả này. Tất cả chúng ta đoàn kết chống lại một kế hoạch vô lý. Một kế hoạch cay độc, hoàn toàn đi ngược lại ý nghĩa nên có của bóng đá. Chúng ta không thể và sẽ không cho phép sự thay đổi này."

Trước đó, 12 câu lạc bộ hàng đầu của Anh, Italy và Tây Ban Nha gồm Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, Atletico Madrid và Barcelona đã công bố kế hoạch thành lập một giải đấu riêng, có thể được diễn ra ngay từ mùa giải năm sau.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Real Madrid là Florentino Perez sẽ là chủ tịch của giải. ESL có giá trị dự kiến lên đến 6 tỷ USD. Các câu lạc bộ tham dự hứa hẹn tạo nên cuộc cách mạng trong việc kiếm lợi nhuận khổng lồ, chứ không bị dàn trải cho nhiều đại diện ở mọi quốc gia châu Âu như bây giờ.

Theo tuyên bố từ ESL, các câu lạc bộ sáng lập của giải sẽ chia nhau 3,5 tỷ euro (tương đương 4,2 tỷ USD). Tính ra, mỗi đội sẽ nhận 400 triệu euro, gấp 4 lần số tiền thưởng cho nhà vô địch UEFA Champions League 2020.

Tuy nhiên, giải đấu mới này tiềm ẩn nguy cơ phá hỏng cấu trúc đang được UEFA vận hành, do đó FIFA cũng như các nhà lãnh đạo bóng đá châu Âu đã lên tiếng phản đối.

Chủ tịch UEFA Ceferin cũng nhấn mạnh các CLB cũng như các cầu thủ tham gia vào kế hoạch ESL sẽ "sớm bị cấm" ở tất cả các giải đấu của UEFA và cả World Cup.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục