Qatar không cho phép du khách nhập cảnh khi diễn ra FIFA World Cup 2022

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/9/2022 | 4:05:23 PM

Chỉ có những người có thẻ Hayya, người dân nước này và những người có thị thực đặc biệt mới có thể nhập cảnh vào Qatar từ ngày 1 tháng 11 tới.

Chiếc thẻ Hayya được Qatar cấp cho những người có vé xem World Cup.
Chiếc thẻ Hayya được Qatar cấp cho những người có vé xem World Cup.

Để chuẩn bị cho dòng người đổ về xem FIFA World Cup 2022, chính phủ Qatar đã đưa ra lệnh cấm du khách nhập cảnh trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bắt đầu từ ngày 1/11-23/12, chỉ những người có thẻ Hayya mới được phép đến Qatar trong thời gian này, Đại tá Jassim Al Sayed, Giám đốc Điều hành Văn phòng phụ trách an ninh giải đấu cho biết. Thẻ Hayya là thẻ xác định danh tính chính thức cho người hâm mộ được chính phủ Qatar cấp cho tất cả những người có vé xem World Cup và cho phép ở lại Qatar đến ngày 23/1.

Theo ông Abdulla Khalifa Al-Muftah, Giám đốc đơn vị quan hệ công chúng thuộc Bộ Nội vụ Qatar, hạn chế mới này không chỉ ảnh hưởng đến du khách không có thẻ Hayya muốn nhập cảnh vào Qatar thông qua đường hàng không mà còn áp dụng cho tất cả du khách muốn nhập cảnh vào nước này thông qua biên giới đất liền và biển.

Công dân Qatar, công dân các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) có thẻ căn cước Qatar, những người đã có thị thực cá nhân, giấy phép nhập cảnh lao động cũng như các trường hợp nhân đạo được chấp thuận đều được miễn quy định này và có thể nhập cảnh vào Qatar như bình thường.

Vậy liệu còn cơ hội nào để sở hữu thẻ Hayya? Theo tuyên bố của FIFA, 2,45 triệu trong số 3 triệu vé của sự kiện này đã được bán hết và đợt bán vé trực tuyến cuối cùng sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Ngày chính xác sẽ được thông báo sau và người hâm mộ được yêu cầu thường xuyên kiểm tra trang web của FIFA để cập nhật.

FIFA World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/11 - 18/12 với trận đấu mở màn diễn ra giữa đội chủ nhà Qatar đối đầu với Ecuador. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia Ả Rập đăng cai tổ chức World Cup trong lịch sử 92 năm của mình.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đã tuyên bố rằng giải đấu ở Qatar sẽ là giải đấu "hay nhất từ trước đến nay" và người hâm mộ sẽ có trải nghiệm tương tự như "một đứa trẻ lần đầu tiên đến Disneyland và nhìn thấy các điểm tham quan cũng như đồ chơi mới".

(Theo Tổ quốc)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục