Đội tuyển nữ Việt Nam thăng hạng trước thềm World Cup 2023

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/6/2023 | 12:35:05 PM

Theo bảng xếp hạng các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia toàn cầu được công bố trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tối 9/6, đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc, từ hạng 33 lên hạng 32 thế giới.

Tuyển nữ Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vô địch 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Ảnh tư liệu
Tuyển nữ Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vô địch 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Ảnh tư liệu

So với bảng xếp hạng gần nhất công bố hồi tháng 3 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam được cộng 5,23 điểm (1.643,66 điểm lên 1.648,89 điểm) và vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời duy trì vị trí trong Top 5 châu Á. 

Tại khu vực, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vị dẫn đầu sau hành trình ấn tượng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) với tấm HCV thứ 4 liên tiếp. Điều này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung bỏ xa đội xếp thứ 2 là Thái Lan đến 11 bậc. Tại khu vực châu Á, đội tuyển Australia tiếp tục thống trị đấu trường châu lục, xếp sau lần lượt là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong lần cập nhật bảng xếp hạng này, đội tuyển nữ Việt Nam là đội được cộng nhiều điểm nhất trong 5 đội đứng đầu châu Á. Ngoài đội tuyển Australia được cộng 1,78 điểm, 3 đội tuyển còn lại trong Top 5 đều bị trừ điểm. Riêng Trung Quốc bị hạ 1 bậc từ 13 xuống hạng 14 thế giới.

Bên cạnh đó, đại diện thứ 2 của Đông Nam Á góp mặt ở Vòng chung kết World Cup nữ 2023 là Philippines cũng có bước tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng thế giới, dù thi đấu không thành công ở SEA Games 32. Đội tuyển nữ Philippines tăng từ hạng 49 lên hạng 46 thế giới với 1.512,97 điểm khi được cộng đến 16,74 điểm.

Ngoài ra, đội tuyển nữ Myanmar - đội tuyển giành HCB SEA Games 32 sau khi thất bại trước thầy trò HLV Mai Đức Chung 0-2 ở trận chung kết - đã rớt 3 bậc, từ vị trí thứ 47 xuống 50 (bị trừ đến 31,46 điểm). Trong khi đó, đội tuyển nữ Thái Lan không có sự thay đổi về thứ hạng.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho hành trình dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới với chuyến tập huấn tại Đức kéo dài 3 tuần từ ngày 5 đến 24/6. Trong ngày 10/6, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội Top 3 Bundesliga là CLB Eintracht Frankfurt.

HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện đã có những tính toán và điều chỉnh cường độ tập luyện để các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Đánh giá về các trận đấu sắp tới, vị chiến lược gia này khẳng định: "Ba trận đấu tại Đức và trận đấu tại Ba Lan đều rất quan trọng. Đây là những đối tượng có trình độ rất cao để chúng ta làm quen trước khi bước vào chiến dịch Vòng chung kết World Cup nữ 2023. Ban huấn luyện sẽ tính toán từng trận, sắp xếp con người, thử nghiệm đội hình để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu lớn sắp tới”.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Các thành viên trong ban cán sự U23 Việt Nam.

“Ban cán sự” của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024 đã được xác định với tấm băng đội trưởng được trao cho thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Trọng tài Kabirov đã 2 lần đuổi cầu thủ Indonesia

U23 Indonesia vừa nhận trận thua 0-2 trong ngày ra quân, bên cạnh đó là 2 thẻ đỏ. HLV Shin Tae-yong rất bất bình với những quyết định của trọng tài.

Dù được thi đấu hơn người trước U23 Jordan nhưng U23 Australia không thể tận dụng lợi thế và bị đối thủ cầm chân với tỷ số 0-0 ở trận khai mạc Giải U23 châu Á tối nay (15/4)

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Ngày 15/4, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Thành đoàn Yên Bái và Tổng công ty SABECO đã tổ chức khánh thành sân thể thao cộng đồng và khai mạc Giải bóng đá thanh niên năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục