Việt Nam sa sút nhất trên bảng FIFA

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/4/2024 | 4:39:31 PM

Đội tuyển Việt Nam bị trừ 30 điểm và rơi 10 bậc, hai thông số tệ nhất theo bảng thứ tự bóng đá nam được FIFA công bố chiều 4/4.

Nguyễn Đình Bắc (số 15) rê bóng trong trận Việt Nam thua Indonesis 0-3 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, lượt bốn bảng F vòng loại hai khu vực châu Á, World Cup 2026, tối 26/3/2024.
Nguyễn Đình Bắc (số 15) rê bóng trong trận Việt Nam thua Indonesis 0-3 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, lượt bốn bảng F vòng loại hai khu vực châu Á, World Cup 2026, tối 26/3/2024.

Hai trận thua Indonesia ở vòng loại hai World Cup 2026 khiến Việt Nam tiếp tục là đội tuyển bị trừ nhiều điểm nhất trên bảng FIFA. Hồi tháng 2/2024, đội bị trừ 41 điểm và rơi 11 bậc, sau ba trận toàn thua tại Asian Cup 2023. Khi đó, đội giảm nhiều bậc nhất là Ấn Độ, mất 15 vị trí.

Lần này, Việt Nam sa sút nhất ở cả số điểm lẫn vị trí. Có ba đội bị giảm nhiều bậc chỉ sau Việt Nam, là Malaysia, Đài Loan và Mauritius - đều mất sáu bậc. Trong đó, Mauritius cũng bị trừ nhiều điểm thứ hai sau Việt Nam (25,55 điểm).

Hiện tại, Việt Nam đứng vị trí 115 FIFA, rơi 20 bậc so với thời điểm HLV Philippe Troussier bắt đầu dẫn dắt đội tuyển. Dưới trướng HLV người Pháp, đội thua 10, chỉ thắng ba trong 13 trận tính điểm FIFA (trận còn lại với Kyrgyzstan được tính là đá tập). Ở những giải chính thức với trọng số cao hơn, đội tuyển thắng một và thua sáu trận.

Việt Nam vẫn đứng vị trí 19 châu Á, và số hai Đông Nam Á sau Thái Lan. Với một trận hòa, một thua Hàn Quốc ở vòng loại World Cup, Thái Lan giậm chân ở vị trí 101 FIFA, 18 châu Á.

Indonesia thăng tiến nhất, khi được cộng thêm 30 điểm lấy từ chính Việt Nam, và tiến tám bậc, lên 134 thế giới. Tại Đông Nam Á, đoàn quân của Shin Tae-yong cũng nhảy hai bậc lên đứng thứ ba, chỉ sau Thái Lan và Việt Nam.

Bảng FIFA dùng để xếp hạt giống các giải quan trọng cấp đội tuyển như vòng loại World Cup hay Asian Cup. Vị trí thấp nhất của đội tuyển trong lịch sử là 172, tháng 12/2006. Vị trí 115 hiện tại là thấp nhất với đội kể từ tháng 11/2017 ở bậc 125, khi HLV Park Hang-seo bắt đầu dẫn dắt đội tuyển. Đội cũng từng lên tới vị trí 90 thời Park, tháng 6/2021.

Còn một cách tính khác dùng để so sánh sức mạnh tương quan giữa các đội tuyển, không dựa trên tính quan trọng của trận đấu, đó là Elo. Theo chỉ số này, Việt Nam thậm chí chỉ đang đứng vị trí 148 thế giới, sau cả Thái Lan (102) và Indonesia (122).

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia.

Liên đoàn bóng đá châu Á đã tìm được quốc gia đăng cai Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho kỵ sỹ Nông Văn Nghing, đội Tuyên Quang

Giải Đua ngựa Shanrila Mường Lò- Thành phố lễ hội đã thu hút hơn 20.000 người xem và cổ vũ. Vòng chung kết đã diễn ra đầy cam go, hấp dẫn, kịch tính trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Kỵ sỹ Nông Văn Nghing đến từ Đội đua Tuyên Quang tiếp tục giữ ngôi quán quân mùa giải thứ 2 liên tiếp.

U23 Nhật Bản giành quyền vào chung kết gặp U23 Uzbekistan (Ảnh: AFC).

U23 Nhật Bản dễ dàng thắng U23 Iraq 2-0 ở bán kết giải U23 châu Á 2024 trên sân Jassim Bin Hamad (Qatar) rạng sáng 30/4. Đối thủ của U23 Nhật Bản ở trận chung kết là U23 Uzbekistan.

Vận động viên thể dục dụng cụ Đặng Ngọc Xuân Thiện tập trung săn vé đến Paris thông qua giải đấu trong tháng 5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặt chỉ tiêu 12 đến 15 suất tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024, thể thao Việt Nam hiện có được 9 suất và đang tăng tốc trong giai đoạn quyết định. Trong đó, các môn đã đạt được suất tham dự thì hướng đến mục tiêu có huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục