Bà Mai Kiều Liên nhận giải thưởng Nikkei châu Á

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/5/2015 | 1:41:02 PM

Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk đã được trao giải thưởng Nikkei châu Á lần thứ 20.

Bà Mai Kiều Liên phát biểu tại lễ trao giải thưởng.
Bà Mai Kiều Liên phát biểu tại lễ trao giải thưởng.

Sáng 20/05, Lễ trao giải thưởng Nikkei châu Á lần thứ 20 đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Bà Mai Kiều Liên-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk là người duy nhất được trao giải thưởng “Kinh tế và đổi mới doanh nghiệp”.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vật lý cao thuộc Viện khoa học Trung Quốc Wang Yifang được trao giải thưởng trong lĩnh vực “Khoa học kỹ thuật và môi trường”. Giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa-xã hội được trao cho ông Đoàn nhạc giao hưởng Châu Á có trụ sở tại Hongkong.
Giải thưởng duy nhất chỉ trao cho 3 lĩnh vực là kinh tế-khoa học- văn hóa. Bà Mai Kiều Liên đại diện cho Việt Nam đạt giải thưởng trong lĩnh vực kinh tế bởi những đóng góp mang tầm khu vực và thế giới.


     Bà Mai Kiều Liên (đoạt Giải kinh tế) và cá nhân, đại diện của Giải khoa học và Giải văn hóa

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, bà Mai Kiều Liên cho biết  “Đây thực sự là một vinh dự lớn không chỉ của cá nhân tôi mà còn cho tập thể công ty Vinamilk vì tất cả sự cố gắng cống hiến và sáng tạo của hơn 5000 nhân viên Vinamilk trong gần 40 năm qua được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Vinamilk sẽ càng quyết tâm hơn trong sứ mệnh trở thành biểu tượng niềm tin số 1 Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người’’.

Bà Mai Kiều Liên cũng cho biết thêm, bà sẽ dùng số tiền thưởng 3 triệu Yên Nhật (tương đương 500 triệu đồng Việt Nam) cho trẻ em Nepal đang gánh chịu hậu quả thảm họa động đất khủng khiếp vừa qua thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Nhật Bản.



Giải thưởng Nikkei châu Á được trao đầu tiên vào năm 1996 nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập báo Nikkei (báo kinh tế Nhật Bản) nhằm tôn vinh những cá nhân tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực tạo dựng và phát triển khu vực châu Á. Những cá nhân và tập thể được nhận giải thưởng phải là những người được đánh giá những người có tính sáng tạo, độc lập mang tầm thế giới cũng như có cống hiến tích cực vào sự phát triển và phồn vinh của khu vực.

Giải thưởng lần thứ 20 chỉ trao cho 3 lĩnh vực là kinh tế-khoa học- văn hóa. Bà Mai Kiều Liên đại diện cho Việt Nam đạt giải thưởng trong lĩnh vực kinh tế bởi những đóng góp mang tầm khu vực và thế giới.

                                                                                 (Theo VOV)

Các tin khác
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục