Giải âm nhạc Cống hiến 2017 thêm đề cử Nhà sản xuất của năm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/2/2017 | 1:06:33 PM

Ngày 16-2, Ban tổ chức (BTC) giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 12-2017 gửi giới truyền thông danh sách tham khảo đề cử các giải thưởng. Dù chưa phải là đề cử chính thức nhưng danh sách tham khảo phần nào nói lên xu hướng âm nhạc năm 2016.

Tham khảo đề cử giải âm nhạc Cống hiến 2017 có sự góp mặt cua nhiều nghệ sĩ trẻ (Ảnh từ trái qua phải: Vũ Cát Tường, Tiên Cookie, Noo Phước Thịnh, Lê Thiện Hiếu).
Tham khảo đề cử giải âm nhạc Cống hiến 2017 có sự góp mặt cua nhiều nghệ sĩ trẻ (Ảnh từ trái qua phải: Vũ Cát Tường, Tiên Cookie, Noo Phước Thịnh, Lê Thiện Hiếu).

Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 12 có thay đổi so với năm trước khi thêm hạng mục Nhà sản xuất của năm, nâng tổng số hạng mục giải thưởng là 9, gồm: Nhà sản xuất của năm, Music video (MV) của năm, Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chuỗi chương trình của năm, Chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm, Ca sĩ của năm.

Trong danh sách tham khảo đề cử giải âm nhạc Cống hiến, ở hạng mục Nhà sản xuất của năm, bên cạnh những nhạc sĩ tên tuổi là Hồng Kiên, Thanh Phương, Hoài Sa, Quốc Trung còn có sự xuất hiện của những gương mặt trẻ đang “hot” trên thị trường âm nhạc là Khắc Hưng, Đỗ Hiếu, Thanh Tâm.

Hạng mục Music video của năm điểm danh những sản phẩm của phần lớn nghệ sĩ trẻ, đó là: “Bánh trôi nước” (Hoàng Thùy Linh - Hồ Hoài Anh), “Cause I love you” (Noo Phước Thịnh - Đỗ Hiếu), “Gửi anh xa nhớ” (Bích Phương - Tiên Cookie), “Mơ” (Vũ Cát Tường), “Phía sau một cô gái” (Soobin Hoàng Sơn - Tiên Cookie), “Sau tất cả” (Erik - Khắc Hưng).


Tác giả trẻ Lê Thiện Hiếu và ca khúc "Ông bà anh" xuất hiện trong 2 hạng mục tham khảo đề cử là Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới của năm.

Trong những hạng mục còn lại của tham khảo đề cử giải âm nhạc Cống hiến năm nay, có thể bắt gặp những gương mặt nghệ sĩ còn rất trẻ nhưng đã góp phần khuấy đảo nhạc Việt năm 2016 như: Khắc Hưng, Trương Thảo Nhi, Vũ Cát Tường, Bích Phương, Lou Hoàng, Soobin Hoàng Sơn, Hoàng Rob, Đinh Hương, Nguyễn Thu Hằng, Bùi Anh Tuấn…

Bất ngờ là tác giả trẻ Lê Thiện Hiếu và ca khúc “Ông bà anh” dù mới nổi tiếng nhờ tham gia sân chơi “Bài hát hay nhất” nhưng được xuất hiện trong hai hạng mục tham khảo đề cử là Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới của năm.

Những gương mặt nghệ sĩ “gạo cội” xuất hiện khá khiêm tốn trong các tham khảo đề cử, kể tên có “Cuộc tình không may” (Mỹ Tâm - Khắc Hưng) trong hạng mục Music video của năm; “Bản nguyên” (Trần Thu Hà), “Thằng cuội” (Trần Mạnh Tuấn), “Gửi người yêu cũ” (Hồ Ngọc Hà) trong hạng mục Album của năm.

Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2017 bắt đầu khởi động với bảng tham khảo đề cử đã phần nào cho thấy hoạt động sôi nổi của nhạc Việt trong năm 2016, trong đó có sự đóng góp đáng kể của những nghệ sĩ trẻ. Những đề cử này sẽ được thay đổi dựa trên ý kiến đóng góp của giới truyền thông và sẽ chính thức công bố vào ngày 22-2. Đêm trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 4-2017 tại TP HCM.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục