"Chiều ngang qua phố cũ” đoạt giải Phim hay nhất tại Nhật Bản

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2017 | 2:02:11 PM

Bộ phim truyền hình "Chiều ngang qua phố cũ” do Trịnh Lê Phong làm đạo diễn vừa được trao giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Tokyo do Hiệp hội truyền hình Nhật Bản và Đài truyền hình NHK tổ chức.

Các nghệ sỹ tham gia
Các nghệ sỹ tham gia "Chiều ngang qua phố cũ".

Liên hoan phim truyền hình quốc tế Tokyo (International Drama Festival in Tokyo _ IDFT) là một liên hoan được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội truyền hình Nhật Bản (JBA) và Đài truyền hình NHK. Liên hoan được tổ chức lần đầu vào năm 2008 với mục đích tôn vinh các bộ phim, nghệ sĩ của Nhật Bản.

Tuy nhiên, trong hệ thống giải thưởng của mình, International Drama Festival in Tokyo _ IDFT cũng dành riêng một giải thưởng cho các bộ phim nước ngoài - Special Awards for Foreign Drama (Giải thưởng đặc biệt cho phim nước ngoài).

Trong những năm trước, tại hạng mục dành cho các bộ phim nước ngoài, chiến thắng giải phần lớn là các tác phẩm đến từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ… Riêng năm 2017, bộ phim " Chiều ngang qua phố cũ ” của đạo diễn Trịnh Lê Phong, sản xuất bởi Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), đã vinh dự nhận giải.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong và NSƯT Minh Trang (người vừa giành giải Cánh diều vàng 2017) sẽ đại diện đoàn phim đến Tokyo để nhận giải vào cuối tháng 10 này.

Đây không phải lần đầu tiên một bộ phim truyền hình của Việt Nam được trao tại giải này. Trước đó, vào năm 2008, "Chạy án” của Việt Nam đã vinh dự được nhận giải Special Awards for Foreign Drama.

"Chiều ngang qua phố” cũ là câu chuyện về một đại gia đình Hà Nội gốc, có bốn người con là: Hà, Thành, Thanh, Lịch. Cuộc sống của bốn gia đình với những nàng dâu chàng rể đang êm đềm trôi trong quan hệ huyết thống bền chặt, thì từ lời phán của một ông thầy phong thủy về mộ phần của dòng họ khiến những biến cố xảy đến với cả gia đình.

Thực tế cuộc sống khó khăn khiến các người con buộc lòng phải rao bán căn nhà cổ do cha mẹ để lại. Trước số tài sản quá lớn, một cuộc chiến đòi quyền lợi bùng nổ, mối quan hệ vợ chồng, anh em bị chia rẽ.

Nhưng cuối cùng, trải qua bao mâu thuẫn, mất mát, những người con họ Trần đã thấu hiểu một cách sâu sắc giá trị của tình thân, của giá trị đạo đức truyền thống.

Bộ phim quy tụ những gương mặt diễn viên kỳ cựu của màn ảnh nhỏ như: NSND Anh Tú, NSƯT Minh Trang, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Kim Oanh.
 
(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục