Phúc Lợi bảo tồn, phát triển nghề thêu, dệt thổ cẩm

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/11/2019 | 8:15:13 AM

YênBái - Nhằm bảo tồn, khôi phục, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo ra sản phẩm hàng hóa, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, những năm gần đây, đồng bào dân tộc Dao thôn 2 Túc, xã Phúc Lợi (Lục Yên) đã tập trung phát triển nghề thêu, dệt thổ cẩm. Thôn đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận làng nghề.

Phụ nữ dân tộc Dao thôn 2 Túc, xã Phúc Lợi trong trang phục dân tộc.
Phụ nữ dân tộc Dao thôn 2 Túc, xã Phúc Lợi trong trang phục dân tộc.

Nghề thêu, dệt thổ cẩm là nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Dao nơi đây. Bởi thế mà mặc dù quanh năm bận rộn với ruộng vườn, song phụ nữ người Dao thôn 2 Túc vẫn "ưu tiên” dành thời gian để công việc yêu thích này. 

Theo phong tục từ xưa, con gái người Dao trước khi lấy chồng phải biết thêu thùa, may vá, tự tay dệt quần áo cho mình và gia đình nhà chồng. Vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ, các cô gái dân tộc Dao đã được các bà, các mẹ truyền dạy cách thêu thùa, may vá. 

Các sản phẩm thổ cẩm của đồng bào dân tộc Dao thôn 2 Túc chủ yếu sản xuất theo phương pháp thủ công, đòi hỏi sự tài hoa, tinh tế và tốn nhiều công sức, trong khi những sản phẩm may sẵn lại rẻ và phong phú hơn về chủng loại nên đã có thời gian nghề thêu, dệt thổ cẩm nơi đây bị mai một. 

Trước thực trạng trên, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", Đảng bộ xã Phúc Lợi đã đề ra chủ trương quyết tâm xây dựng và phát triển làng nghề thêu, dệt thổ cẩm thôn 2 Túc. 

Theo đó, cùng với việc tăng cường phối hợp với ngành chức năng mở lớp dạy nghề thêu, dệt thổ cẩm cho đồng bào dân tộc Dao trong xã, các tổ chức, đoàn thể còn tuyên truyền, vận động bà con thôn 2 Túc thành lập nhóm thêu, dệt thổ cẩm với tổng số gần 50 thành viên (trong đó có 1 nghệ nhân). Hiện tại, nhóm thêu, dệt thổ cẩm này đã và đang duy trì hoạt động có hiệu quả, ngày càng thu hút được nhiều thành viên ở các thôn khác cùng tham gia. 

Các sản phẩm thêu, dệt thổ cẩm của đồng bào Dao thôn 2 Túc khá da dạng về mẫu mã, chủng loại, bao gồm: quần áo, khăn, mũ, váy, túi xách... được làm rất cẩn thận, tỉ mỉ, có tính thẩm mỹ cao nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản phẩm làm ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Thị trường không chỉ là địa bàn các xã, các huyện trong tỉnh mà còn vươn ra các tỉnh bạn; có mặt trên nhiều sân khấu biểu diễn của các nghệ sỹ, diễn viên trong, ngoài tỉnh; làm quà tặng cho khách du lịch và là sản phẩm trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. 

Do đó, đây cũng là động lực để bà con thôn 2 Túc quyết tâm gắn bó với nghề. Hiện nay, thôn 2 Túc có 48 hộ tham gia làm nghề thêu, dệt thổ cẩm. Năm 2018, làng nghề thổ cẩm thôn 2 Túc đã bán ra thị trường trên 5.000 sản phẩm với tổng doanh thu đạt gần 1,7 tỷ đồng; bình quân doanh thu của mỗi hộ đạt 34,6 triệu đồng/năm. Dự ước, năm 2019, tổng doanh thu của làng nghề cao hơn năm 2018.

Với mục tiêu xây dựng làng nghề thêu, dệt thổ cẩm thôn 2 Túc phát triển bền vững, thời gian tới, cùng với việc tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên tham gia làng nghề, huyện Lục Yên cũng đã có chủ trương mở các lớp đào tạo nghề thêu, dệt thổ cẩm cho các thanh niên, học sinh dân tộc Dao; phối hợp với ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng của làng nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất và tạo cảnh quan, môi trường sống "sáng, xanh, sạch, đẹp”; khuyến khích việc thành lập các câu lạc bộ, hợp tác xã sản xuất hàng thêu, dệt thổ cẩm để các thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm; xây dựng khu trưng bày sản phẩm gắn với phát triển du lịch…

Hồng Oanh

Các tin khác
Vẻ đẹp trường tồn của bộ Cửu đỉnh tại sân Thế Tổ Miếu, Đại Nội Huế.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, ngày 8/5, trong khuôn khổ Hội nghị Toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO được tổ chức tại Mông Cổ, hồ sơ Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế đã được ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới đạt số phiếu 23/23 nước tham gia. Đây là niềm tự hào của Việt Nam nói chung và của tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng.

Các cựu chiến binh và học sinh đến tham quan tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong đợt cao điểm tháng 4 và 5, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã đón trên 1.750 lượt khách tham quan và trải nghiệm.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục tới Tập đoàn Mường Thanh.

Chiều 7-5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục cho chương trình “Đồng diễn xòe Thái-Một vòng Mường Thanh”.

Các em học sinh thăm Di tích nhà ông Trần Đình Khánh tại làng Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.

Di tích Nhà ông Trần Đình Khánh tọa lạc tại làng Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Đây là 1 trong 4 điểm di tích nằm trong Cụm di tích lịch sử quốc gia Chiến khu Vần đã được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục