Yên Bái bế mạc trại sáng tác văn học trẻ

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/7/2020 | 4:13:58 PM

YênBái - Ngày 29/7, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tổ chức Bế mạc trại sáng tác Văn học trẻ năm 2020 và Toạ đàm “Đánh thức tiềm năng sáng tác văn học của đội ngũ tác giả trẻ địa phương.

Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh trao giấy chứng nhận cho các tác giả tham dự Trại.
Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh trao giấy chứng nhận cho các tác giả tham dự Trại.


Tham gia Trại sáng tác có 15 tác giả trẻ là hội viên, cộng tác viên, các em học sinh có năng khiếu và niềm đam mê đặc biệt với văn học nghệ thuật, đang công tác, học tập tại các cơ quan, đơn vị và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian 10 ngày, các tác giả trẻ đã được nghe nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các Hội VHNT Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội và nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền - giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác. 

Các tác giả tham dự Trại sáng tác Văn học trẻ đã được trải nghiệm thực tế tại huyện Văn Yên. Với những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm bổ ích tiếp thu được từ các giảng viên, cùng với những kiến thức chiêm nghiệm từ thực tế, các tác giả tham gia Trại viết đã sáng tác và hoàn thiện hơn 50 tác phẩm, bản thảo văn học (cả sáng tác mới và cũ). 

Trong đó, 5 tác giả chuyên ngành văn xuôi đã chủ động lựa chọn đề tài, đối tượng, tranh thủ nắm bắt thông tin, số liệu sáng tác và hoàn thành gần 20 tác phẩm, bản thảo; 7 tác giả chuyên ngành thơ chiêm nghiệm thực tế, lấy cảm hứng sáng tác hơn 30 tác phẩm thơ phản ánh rõ nét, đa chiều về hình ảnh mảnh đất, con người ở vùng quế Văn Yên. 

Tại buổi toạ đàm, các tác giả trẻ của Trại sáng tác văn học trẻ được các tác giả nhiều kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái như nhà văn Hoàng Thế Sinh, Hà Lâm Kỳ, Hoàng Việt Quân, nhà thơ Ngọc Bái… chia sẻ những kinh nghiệm trong sáng tác văn học.
Thanh Ba

Tags Yên Bái trại sáng tác văn học trẻ

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục