Văn Phú: Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/2/2024 | 10:20:47 AM

YênBái - Từ thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (ĐKXDĐSVH)”, các hộ gia đình, khu dân cư ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Đội văn nghệ thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú tham gia biểu diễn phục vụ người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Đội văn nghệ thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú tham gia biểu diễn phục vụ người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Xác định việc thực hiện phong trào "Toàn dân ĐKXDĐSVH” là động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị về văn hoá trong các tầng lớp nhân dân, lấy phong trào này làm trọng tâm gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người dân.  

Kết quả đến nay, trên 95% các tuyến đường thôn, liên thôn đã được nhân dân trồng hoa, chăm sóc tạo cảnh quan xanh sạch đẹp; m90% tuyến đường thôn, liên thôn được lắp đường điện thắp sáng; 96,9% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Toàn xã có 8/8 thôn được công nhận thôn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa; xã Văn Phú đạt xã nông thôn mới nâng cao. 

Chủ tịch UBND xã Bùi Viết Quý cho biết: "Cấp uỷ, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm xây dựng, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống nhà văn hóa thôn; quan tâm hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động các đội, nhóm, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, tạo điều kiện phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, đưa phong trào phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân”. 

Cùng với quan tâm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của luyện tập thể dục, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện sức khỏe và tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ để gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa của quê hương. 

Chị Nguyễn Thị Hằng - Đội trưởng Đội văn hóa, văn nghệ thôn Văn Liên phấn khởi khoe: "Cứ vào hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, các thành viên trong Đội văn nghệ lại tập trung tại nhà văn hóa thôn tham gia luyện tập văn nghệ, nhảy dân vũ. Những lời ca, tiếng hát giúp chúng tôi quên đi những mệt mỏi của những ngày lao động vất vả để thấy yêu đời hơn. Vào dịp lễ tết, chúng tôi lại tổ chức giao lưu với các đội văn nghệ khác trong và ngoài xã để tăng cường thêm sự đoàn kết, gắn bó và thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ”.

Xã Văn Phú hiện có 8 đội văn hóa, văn nghệ, 11 câu lạc bộ thể dục thể thao quần chúng, thường xuyên luyện tập để nâng cao sức khỏe và tham gia các hội thi, hội diễn tại địa phương. Sự phát triển của phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa các thôn, xóm, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa. Các hộ gia đình, khu dân cư thực hiện nghiêm túc quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 

Ông Nguyễn Kim Quyết - cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội xã Văn Phú cho biết: "Việc thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế xóa nghèo bền vững và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự". 

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã Văn Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào "Gia đình văn hóa”, "Thôn văn hóa", "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa". Đồng thời làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn khu dân cư cho trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư... 

Bên cạnh đó, xã tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các phong trào tại cơ sở, góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Văn Phú văn hóa thành phố Yên Bái nông thôn mới hạnh phúc

Các tin khác
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Tại chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", Trung ương Đoàn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chính thức phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

'Ông già và biển cả' là một tác phẩm văn học kinh điển, được đánh giá cao bởi cả giới phê bình và công chúng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thành phố Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay tưng bừng các hoạt động văn hoá văn nghệ khắp địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phầndần hình thành nên nét văn hóa đặc trưng riêng có của thành phố tỉnh lỵ.

Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục