Hải Phòng chuyển địa điểm tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/3/2024 | 7:28:42 AM

Sau hơn 10 năm tổ chức ở khu vực Nhà hát thành phố, Lễ hội Hoa phượng đỏ 2024 được Hải Phòng chuyển sang quảng trưởng Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Lễ hội Hoa phượng đỏ được tổ chức hằng năm từ năm 2012 đến nay tại khu vực quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng.
Lễ hội Hoa phượng đỏ được tổ chức hằng năm từ năm 2012 đến nay tại khu vực quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã đồng ý chủ trương lựa chọn địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm hội "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2024 tại Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, bên huyện Thủy Nguyên.

Địa điểm mới này được đánh giá là phù hợp, đảm bảo phát huy tốt giá trị, quy mô, chất lượng của Lễ hội Hoa phượng đỏ và đáp ứng tốt nhu cầu tham gia, thưởng thức của Nhân dân thành phố và du khách.

Lễ hội Hoa phượng đỏ thường niên được Hải Phòng tổ chức từ năm 2012. Ngoài một lần không thể tổ chức do dịch bệnh COVID-19, từ đó tới nay, Lễ hội đều được tổ chức tại khu vực quảng trường Nhà hát Thành phố và sân Cột Cờ thuộc dải vườn hoa trung tâm.

Nhưng năm nay, chính quyền thành phố cảng muốn có sự thay đổi. Tại công văn xin ý kiến Thường trực Thành uỷ, Ban Cán sự Đảng UBND Hải Phòng cho biết địa điểm hiện tại không còn phù hợp với sự phát triển của Lễ hội Hoa phượng đỏ.

Ước tính, sẽ có hơn 10.000 người tham dự thưởng thức chương nghệ thuật lễ hội trong khi khu vực đại biểu, khán đài phổ thông chỉ đáp ứng được hơn 4.000 chỗ.

Mặt khác, khu vực Nhà hát thành phố và dải vườn hoa trung tâm có mật độ giao thông cao, thường xảy ra ùn tắc cục bộ. Khu vực tác nghiệp báo chí và khu vực kỹ thuật bị hạn hẹp, ảnh hưởng đến tầm nhìn khán giả và công tác chuyên môn.

Về địa điểm đề xuất, cơ quan chuyên môn đánh giá mặt bằng quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính ở KĐT Bắc sông Cấm có sức chứa lên tới hơn 18.000 người phù hợp để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hoá lớn. Ở khu mới này, tuyến đường Đỗ Mười đã hoàn thành; tuyến đường 55m tại trung tâm dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4-2024.

Do đó, quảng trường trước Trung tâm Chính trị - Hành chính mới đáp ứng đầy đủ điều kiện tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ thường niên, sẽ tổ chức vào tháng 5 tới.

Chủ đề Lễ hội Hoa phượng đỏ năm nay là "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”. Gắn dịp 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2024) quần đảo Cát Bà của Hải Phòng được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới trong quần thể chung Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà, Lễ hội lần này sẽ giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế.

(Theo PLO)

Các tin khác
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Tại chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", Trung ương Đoàn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chính thức phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

'Ông già và biển cả' là một tác phẩm văn học kinh điển, được đánh giá cao bởi cả giới phê bình và công chúng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thành phố Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay tưng bừng các hoạt động văn hoá văn nghệ khắp địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phầndần hình thành nên nét văn hóa đặc trưng riêng có của thành phố tỉnh lỵ.

Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục