Mỹ cảnh báo Triều Tiên không được thử hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/4/2014 | 2:04:56 PM

Ngày 22/4, chính quyền Mỹ đã cảnh báo Triều Tiên không được tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, nói rằng nước này cùng Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ đáp trả với bất cứ hành động khiêu khích nào.

Trang tin NHK dẫn nguồn Bộ quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho biết, Hàn Quốc đã xác nhận việc gia tăng hoạt động tại vị trí nơi diễn ra vụ thử hạt nhân lần thứ ba trước đó của Triều Tiên. Khu thử hạt nhân Poongkye-ri này nằm ở phía đông bắc Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trong khoảng thời gian ngắn sắp tới.

Phát biểu với báo giới hôm qia, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ Jen Psaki nói rằng, Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Bà cho biết, chính phủ Mỹ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên kiềm chế những hành động đe dọa tới nền hòa bình và an ninh khu vực. Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản, Hàn Quốc để thực hiện các cam kết bảo vệ đồng minh của mình.

Hôm nay, 23/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm Nhật Bản và ông cũng sẽ có chuyến công du tới Hàn Quốc vào ngày 25/4 tới.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục