EU đang xem xét kiện lên WTO về lệnh cấm nhập khẩu của Nga

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/8/2014 | 7:34:36 AM

Liên minh châu Âu đang xem xét việc kiện Nga lên Tổ chức Thương mại Thế giới về lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Châu Âu.

Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu Karel De Gucht.
Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu Karel De Gucht.

Trả lời phỏng vấn tờ báo Đức Frankfurter Algemeine Zeitung, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu Karel De Gucht nói rằng, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị việc khởi kiện và có thể sẽ gửi đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới vào giữa tháng 9 tới. Tuy nhiên, đến nay, quyết định cuối cùng về việc vẫn chưa được thông qua.

Ba Lan là một trong số các nước "sốt sắng" đòi kiện Nga bởi vì lệnh cấm vận nông sản của Nga đã gây thiệt hại nặng nền cho thị trường tiêu thụ hoa quả của nước này.

Trong khi đó, một số các nước khác tỏ ra thận trọng về quyết định vừa nêu do lo ngại sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này với Nga.

Trước đó, ngày 7/8, để đáp trả các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh cấm nhập khẩu thịt bò, thịt lợn và hàng nông sản từ Liên minh châu Âu, Mỹ, Na Uy, Canada, Australia trong thời hạn một năm.

(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục