Yemen: Liên quân không kích Aden, tiêu diệt 40 phiến quân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/5/2015 | 2:03:34 PM

Theo giới chức Yemen, ngày 28/5, đã có 40 phiến quân Houthi bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu và các cuộc giao tranh trên bộ tại thành phố Aden.

Những căn nhà bị phá hủy trong các cuộc không kích của liên quân xuống một khu vực dân cư ở thủ đô Sanaa.
Những căn nhà bị phá hủy trong các cuộc không kích của liên quân xuống một khu vực dân cư ở thủ đô Sanaa.

Phó thị trưởng thành phố Aden Naef al-Bakri cho biết các chiến dịch tại Aden đã diễn ra thành công nhờ có sự phối hợp giữa ban lãnh đạo liên quân và lực lượng Nhân dân Kháng chiến (PRC) trong các chiến dịch trên bộ.

PRC là lực lượng chống phiến quân bao gồm các tay súng ủng hộ chính phủ, các bộ lạc người Sunni và lực lượng ly khai miền Nam.

Mặc dù không nêu rõ chi tiết về chiến dịch, song ông Bakri khẳng định các máy bay chiến đấu đã phá hủy một số phương tiện của quân nổi dậy và tấn công nhằm vào các trạm kiểm soát tại phía Bắc và Đông Bắc Aden.

Một nguồn tin quân đội gần với Houthi xác nhận việc phiến quân chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc không kích và giao tranh này.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan y tế tại Aden Al-Kheder Lassouar nêu rõ các cuộc giao tranh trong hai ngày vừa qua tại khu vực này đã khiến ít nhất 19 dân thường và các tay súng chống quân nổi dậy thiệt mạng.

Cùng ngày, tại thủ đô Sanaa, liên minh đã tiến hành oanh kích một căn cứ không quân và một kho vũ khí của Houthi tại đồi Fajj Attan. Tháng trước, đã có 38 dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích tương tự tại khu vực này.

Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 28/5 cảnh báo rằng nhiều thương vong tại Sanaa là do các phát đạn bắn máy bay của nhóm Houthi đã phát nổ sau khi rơi xuống khu vực đông dân cư.

Tổ chức này cũng hối thúc liên quân Arab tiến hành mọi biện pháp có thể nhằm ngăn nguy cơ đối với dân thường theo luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi Houthi cố gắng di chuyển các vị trí quân sự của nhóm này ra khỏi khu vực có đông người sinh sống.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), xung đột tại Yemen cướp đi sinh mạng của gần 2.000 người và khiến 8.000 người bị thương.

                                                            (Theo TTXVN)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục