Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới chúc mừng tân Chủ tịch Cuba

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/4/2018 | 9:24:58 AM

Ngày 19-4, lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã lời chúc mừng đến đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sau khi ông được Quốc hội Cuba bầu vào cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Raul castro (trái) và người kế nhiệm Miguel Díaz-Canel Bermúdez (giữa).
Đồng chí Raul castro (trái) và người kế nhiệm Miguel Díaz-Canel Bermúdez (giữa).

Trên trang Twitter cá nhân của mình, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã chúc mừng Cuba cũng như vị Chủ tịch mới: "Tôi xin chúc mừng Chủ tịch mới của Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel," đồng thời nhấn mạnh "quá trình đề cử và bầu chọn hoàn hảo, dân chủ..."

"Chúng ta sẽ tiếp tục là những người anh em cùng phát triển tổ quốc vĩ đại và bảo đảm các quyền xã hội cho cả hai dân tộc", Tổng thống Venezuela nhấn mạnh.

Tổng thống Bolivia cũng gửi lời chúc mừng đến đồng chí Miguel Díaz-Canel cũng như bày tỏ tin tưởng rằng tân Chủ tịch của Cuba vẫn kiên định con đường của cố Chủ tịch Fidel castro.

"Chúng tôi hoanh nghênh người anh em Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez đã được bầu một cách dân chủ để trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba...," Tổng thống Bolivia Evo Morales phát biểu trên Twitter.

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cũng viết trên Twitter: "Mexico chúc mừng ông Miguel Díaz-Canel vừa được bầu chọn làm nguyên thủ mới của Cuba," trong khi người đồng cấp Panama Juan Carlos Varela cũng gửi lời chúc mừng: "Xin gửi lời chúc mừng tới ông Miguel Díaz-Canel, người hôm nay đã nhậm chức Chủ tịch Cuba. Chúng ta sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Cuba và Panama”.

Bên ngoài khu vực Mỹ Latin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và bày tỏ mong ước thắt chặt mối quan hệ với ban lãnh đạo mới của Cuba, nhằm mang lại những thành quả to lớn hơn cho quan hệ hợp tác Bắc Kinh và La Habana.
 
(Theo VnExpress)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục