New Zealand dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân núi lửa trên Đảo Trắng

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/12/2019 | 2:36:52 PM

Người dân trên khắp cả nước New Zealand sáng 16/12 đã dành một phút để mặc niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ núi lửa phun trào trên Đảo Trắng.

Thủ tướng Jacinda Ardern.
Thủ tướng Jacinda Ardern.

Sáng 16/12, tại tòa nhà Quốc hội New Zealand, Thủ tướng Jacinda Ardern cùng các Bộ trưởng và các quan chức đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ núi lửa phun trào trên Đảo Trắng hồi tuần trước.

"Những người đã thiệt mạng giờ đây được kết nối vĩnh viễn với New Zealand và chúng ta sẽ giữ họ ở gần mình”, bà Ardern đăng tải trên Instagram chính thức.

Theo thông tin chính thức, số người thiệt mạng do núi lửa trên Đảo Trắng bất ngờ phun trào là 16 người. Hai người khác, được cho là đã rơi xuống vùng biển xung quanh hòn đảo này, vẫn được liệt vào danh sách mất tích.

Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ tại khu vực núi lửa phun trào trên Đảo Trắng đã được nối lại trong sáng 15/12. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy dấu vết của 2 nạn nhân còn mất tích.

Tới nay 26 người vẫn đang phải điều trị trong các bệnh viện ở New Zealand và Australia, trong đó có nhiều người ở trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng nặng.

Đại sứ quán Mỹ ở Wellington sáng 16/12 cũng đăng tải trên Twitter bức ảnh các nhân viên cúi đầu và treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân vụ núi lửa phun trào.

(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục