Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/8/2021 | 8:57:33 AM

YênBái - Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 40-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị lấy ý kiến tham gia Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái chủ trì.
Hội nghị lấy ý kiến tham gia Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái chủ trì.


Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định, việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động số 10-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân với phương châm "Dân chủ – Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển" và phải được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện, tinh hình thực tiễn và chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm hiệu quả, khả thi trong quá trình thực hiện.

Đồng thời thống nhất quan điểm, việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động nhằm huy động và phát huy hiệu quả tối đa các nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tinh để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các mục tiêu, giải pháp chủ yếu cũng được nêu rõ trong chương trình hành động số 40-CTr/TU ban hành ngày 10/7/2021. Dưới đây là toàn văn Chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái.

MQ

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục