8 quốc gia mất quyền bỏ phiếu vì nợ phí thành viên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/1/2022 | 3:07:11 PM

Tám quốc gia đã bị thu hồi quyền bỏ phiếu tại Liên hợp quốc do chưa thanh toán hội phí, một phát ngôn viên của Liên hợp quốc cho biết.

Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ.
Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ.

"Trong bức thư gửi Đại hội đồng hôm thứ Ba, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết có tổng cộng 11 quốc gia đang chậm trễ trong các khoản thanh toán của họ", Paulina Kubiak, người phát ngôn của Chủ tịch khóa 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc Abdulla Shahid, cho biết tại cuộc họp báo.

Theo Điều 19 của Hiến chương Liên hợp quốc, một quốc gia thành viên còn nợ trong việc thanh toán hội phí của mình với số tiền bằng hoặc vượt quá mức đóng góp trong hai năm trước đó có thể bị mất phiếu bầu trong Đại hội đồng.

Một ngoại lệ được cho phép nếu quốc gia thành viên có thể cho thấy rằng "các điều kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của nó" đã góp phần vào việc không có khả năng thanh toán này. Người đứng đầu Liên hợp quốc cho biết trong bức thư của mình rằng các quần đảo Comoro, Sao Tome và Principe, và Somalia thuộc ngoại lệ này vào năm 2022.

Iran, Sudan, Venezuela, Antigua và Barbuda, Congo, Guinea, Papua New Guinea và Vanuatu là 8 quốc gia không còn quyền bầu cử, theo thư của người đứng đầu Liên hợp quốc. Để có thể lấy lại quyền bỏ phiếu, ông Guterres đã vạch ra số tiền tối thiểu mà họ phải trả như Iran cần trả 18,4 triệu USD và Venezuela cần thanh toán 39,8 triệu USD cho Liên hợp quốc.

(Theo PLVN)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục