Ghana: Xe máy đâm vào xe tải chở thuốc nổ, 500 ngôi nhà bị san phẳng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/1/2022 | 7:45:03 AM

Một vụ nổ lớn ở khu vực nông thôn phía tây Ghana hôm 20/1 đã san phẳng hàng trăm ngôi nhà và khiến một số người thiệt mạng. Tai nạn xảy ra khi một xe tải chở chất nổ đến mỏ vàng đâm vào xe máy.

Hiện trường vụ nổ ở Ghana. (Ảnh: CNN)
Hiện trường vụ nổ ở Ghana. (Ảnh: CNN)

Những video chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cho thấy hiện trường đám cháy rất lớn, xung quanh là những ngôi nhà đã biến thành đống gỗ, gạch và kim loại.

Trong một video, hai thi thể được trông thấy trên nền đất và phủ đầy bụi. Một bức ảnh được quan chức địa phương chia sẻ cho thấy một hố sâu lớn ở trung tâm vụ nổ.

Seji Saji Amedonu, phó tổng giám đốc Tổ chức quản lý thiên tai quốc gia, cho biết 500 ngôi nhà đã bị phá huỷ. Một quan chức cứu hộ khu vực nói với báo chí địa phương rằng ông đã trông thấy 10 thi thể.

"Người dân được khuyến cáo chuyển sang các làng xung quanh để được an toàn, trong khi công tác khôi phục được triển khai”, cảnh sát thông cáo.

Các ngôi làng gần đó đã được yêu cầu mở trường học và nhà thờ để những người sống sót trú tạm.

Vụ nổ xảy ra ở Apiate khi một chiếc xe máy lao vào gầm xe tải chở thuốc nổ của công ty Maxam, khi chiếc xe này đang trên đường đến mỏ vàng Chirano, nơi đang được công ty Kinross, trụ sở tại Toronto, khai thác.

Phát ngôn viên của Kinross xác nhận vụ nổ, cho biết nó xảy ra ở khu vực cách mỏ 140km.

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo viết trên Twitter rằng ông đã được báo cáo về vụ việc và xác nhận có thương vong. "Đó thực sự là tai nạn thảm khốc. Thay mặt cho chính phủ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những người thiệt mạng”, ông viết.

(Theo TPO)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục