Chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch nâng mức giảm thuế nhiên liệu

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/6/2022 | 7:41:26 AM

Chính phủ Hàn Quốc sẽ nâng mức cắt giảm thuế đối với tiêu thụ nhiên liệu lên mức giới hạn hợp pháp là 37% từ mức 30% hiện nay. Biện pháp này sẽ có hiệu lực đến cuối năm nay.

Người dân đổ xăng tại một cây xăng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/6/2022.
Người dân đổ xăng tại một cây xăng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/6/2022.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 19/6 cho biết nước này lên kế hoạch tiếp tục giảm thuế nhiên liệu trong tháng Bảy.

Đây là một phần trong nỗ lực của Seoul nhằm giảm bớt áp lực lạm phát do chi phí năng lượng tăng cao.

Theo Bộ trưởng Choo Kyung-ho, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nâng mức cắt giảm thuế đối với tiêu thụ nhiên liệu lên mức giới hạn hợp pháp là 37% từ mức 30% hiện nay. Biện pháp này sẽ có hiệu lực đến cuối năm nay.

Hàn Quốc đang phải đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài đã khiến giá dầu thô và hàng hóa tăng cao. Lực cầu kéo giá cũng gia tăng do nhu cầu phục hồi.

Từ tháng Tư vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cắt giảm thuế nhiên liệu hơn nữa trong bối cảnh áp lực lạm phát ngày càng tăng do giá năng lượng tăng cao.

Theo quyết định khi đó, Chính phủ Hàn Quốc giảm 30% thuế nhiên liệu trong ba tháng (đến hết tháng 7) để giảm thiểu tác động của việc giá năng lượng tăng cao do xung đột giữa Nga-Ukraine.

Hàn Quốc đang đối mặt với áp lực lạm phát tăng cao khi nhu cầu phục hồi sau đại dịch COVID-19, vốn khiến kinh tế tăng trưởng chậm lại và gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục