Ukraine phát hiện thêm 2 mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/9/2022 | 4:21:17 PM

Hai khu chôn cất tập thể được tìm thấy ở thị trấn Izium, miền đông bắc Ukraine mà Kiev tái kiểm soát từ Nga trong tháng này.

Các nhân viên điều tra ứng cứu Ukraine tại một địa điểm được cho là khu chôn cất hàng loạt tại thị trấn Izium.
Các nhân viên điều tra ứng cứu Ukraine tại một địa điểm được cho là khu chôn cất hàng loạt tại thị trấn Izium.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này đã phát hiện thêm hai khu chôn cất tập thể chứa hàng trăm thi thể ở thị trấn Izium -  miền đông bắc nước này mà Kiev tái kiểm soát từ Nga trong tháng này.

Ông Zelensky đưa ra bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn với CBS được công bố vào cuối ngày 25/9, trong đó ông cũng kêu gọi duy trì áp lực trừng phạt đối với Nga. 

Hiện chưa có bình luận từ phía Nga về tuyên bố của ông Zelensky. Moscow đã nhiều lần phủ nhận hành động mang tính bạo lực trong chiến sự ở Ukraine hoặc các hành động nhằm vào dân thường. 

Trước đó, giới chức Ukraine từng tuyên bố phát hiện một khu chôn cất lớn bên cạnh một nghĩa trang trong một khu vực nhiều cây cối ở Izium vào đầu tháng này, và mở một cuộc điều tra về các nạn nhân liên quan. Tuần trước, Ukraine cho biết đã hoàn thành việc khai quật 436 thi thể. Phần lớn trong số này tử vong do bạo, tra tấn, theo giới chức địa phương Ukraine. 

Trong diễn biến liên quan, cuộc bỏ phiếu trong về việc trưng cầu dân ý nhằm sáp nhập 4 khu vực tại Ukraine vào lãnh thổ Nga ngày 26/9 đã bước sang hôm thứ tư , sau khi Mỹ cảnh báo về "hậu quả thảm khốc" nếu Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ bất kỳ khu vực nào bị sáp nhập.

Thống đốc khu vực Luhansk cho biết, các cuộc bỏ phiếu ở 4 khu vực phía đông Ukraine, mà Kyiv và phương Tây coi là "trò giả mạo" được quan chức do phía Nga hỗ trợ di chuyển các hòm phiếu từ nhà này sang nhà khác, kèm với sự giám sát của các quan chức an ninh.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục