Tỉnh đoàn Yên Bái: Sinh hoạt chuyên đề giáo dục truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/7/2021 | 4:06:31 PM

YênBái - Chiều 14/7, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2021 giáo dục truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021).

Đại tá Nguyễn Tiến Quang - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh kể câu chuyện
Đại tá Nguyễn Tiến Quang - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh kể câu chuyện "18 cái nhất của Trường Sơn" tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tại đây, các đảng viên, đoàn viên thanh niên trong Chi bộ đã được tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, được nghe các đồng chí trong Hội Truyền thống trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh kể những câu chuyện xúc động, giới thiệu về "18 cái nhất của Trường Sơn”, tấm gương của các chiến sỹ Trường Sơn hi sinh anh dũng trước những trận đánh cảm tử... 



Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề.

Từ những câu chuyện kể, các đảng viên, đoàn viên trẻ trong Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã cùng chia sẻ, thể hiện lòng biết ơn, tri ân tới các anh hùng, liệt sỹ, các thương bệnh binh và quyết tâm sẽ nỗ lực, cố gắng, cống hiến sức trẻ, hoài bão, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở.

Thu Trang - Thu Hằng

Tags Tỉnh đoàn Yên Bái sinh hoạt chuyên đề giáo dục truyền thống Đền ơn đáp nghĩa Uống nước nhớ nguồn

Các tin khác
Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp được 561/550 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngay trong quý I năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trạm Tấu đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 2 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên.

Trong quý I/2024, Đảng bộ huyện Lục Yên đã quyết định kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 40,9% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên dự bị.

Mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã khẳng định rõ vai trò của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, cụ thể, lấy kết quả là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ, cán bộ và đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục