Những bông hoa "dạy tốt, học tốt” ở Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/6/2017 | 11:52:02 AM

YBĐT - Năm học 2016 - 2017, toàn huyện có 13 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 96 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 114 học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, 45 giải cấp tỉnh và 01 giải quốc gia.

Đồng chí Vũ Quốc Long - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên tâm sự: “Năm học 2016-2017 một năm học bộn bề khó khăn, vất vả nhưng cũng đạt được rất nhiều thành tích vừa kết thúc. Kết quả ấy có được là nhờ sự quan tâm của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành; sự chung sức của toàn xã hội; sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo và quyết tâm của các em học sinh.

Thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện Trấn Yên hiện có 44 đơn vị trường học, 606 lớp và 16.429 học sinh; cơ sở vật chất trường, lớp được củng cố, đội ngũ giáo viên được chăm lo, bồi dưỡng; công tác phổ cập giáo dục được duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm.

Sự chuyển biến tích cực của ngành giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên năm học 2016 - 2017 diễn ra toàn diện ở tất cả các cấp học, trường học đã góp phần đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trên nền chất lượng đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi của huyện. Điều đó được thể hiện qua kết quả các hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và kết quả học tập và rèn luyện rất đáng khích lệ của học sinh trong năm học vừa qua.

Tổng kết phong trào thi đua, năm học 2016 - 2017, toàn huyện có 13 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (trong đó bậc tiểu học: 6 giáo viên, bậc THCS: 7 giáo viên); 96 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó có 48 giáo viên bậc học mầm non, 21 giáo viên bậc tiểu học và 27 giáo viên bậc THCS. Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc tiểu học có 13 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng huyện Trấn Yên có 11 cô giáo đạt giải cấp huyện và 01 cô giáo đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.

Thầy cô giỏi và tâm huyết là yếu tố quan trọng bậc nhất để các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, tiến bộ. Theo thống kê, năm học vừa qua học sinh Trấn Yên đã đoạt 114 giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện; 45 giải cấp tỉnh và 01 giải quốc gia. Gắn việc học tập với các hoạt động nghiên cứu khoa học, ngoại khóa và các hoạt động xã hội nhằm xây dựng thế hệ học sinh không chỉ giỏi về văn hóa mà còn có khả năng sáng tạo, có sức khỏe, thể lực tốt, phẩm chất đạo đức tốt.

Trong Hội thi Tiếng hát Họa Mi do Tỉnh đoàn tổ chức, huyện Trấn Yên có em Phạm Duy Thái - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học và THCS Minh Tiến đạt giải Nhất; tại giải cờ vua do Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái tổ chức, Trấn Yên có 9 học sinh đạt giải trong đó 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 5 giải Ba; trong Hội thi vẽ tranh do tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức huyện Trấn Yên có 10 học sinh đạt giải trong đó 1 giải Nhất, 4 giải Nhì và 5 giải Ba; kỳ thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên có 2 học sinh đạt giải trong đó 1 giải Nhất và 1 giải Ba...

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã đạt được nhiều thành tích, với hình thức phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi được duy trì đồng thời ở các nhà trường nhằm phát huy tối đa năng khiếu của học sinh. Nhờ vậy, con em Trấn Yên đang học tại các nhà trường trên địa bàn huyện đã đạt nhiều giải cao qua các kỳ thi học sinh giỏi như: Trường THPT Lê Quý Đôn đã đạt 22 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia; Trường THCS thị trấn Cổ Phúc tiếp tục khẳng định vị trí số 1 của mình (với 55 giải cấp huyện, 31 giải cấp tỉnh); đặc biệt nhiều nhà trường nuôi dạy con em dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng đã có thành tích vượt bậc về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi so với những năm học trước như các trường: Dân tộc nội trú, Tiểu học và THCS Hòa Cuông, Bảo Hưng, Minh Quán, Hưng Khánh...

Tại Hội nghị tuyên dương những giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2016 - 2017 do UBND huyện Trấn Yên vừa tổ chức, trong đó đặc biệt có em Trương Hồng Nhung học sinh lớp 9 Trường THCS thị trấn Cổ Phúc với thành tích học sinh giỏi xuất sắc 9 năm liền, luôn dẫn đầu toàn trường về học tập, rèn luyện được thầy cô qúy mến, bạn bè tin yêu. Em đã đoạt 5 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, trong đó có giải Nhất trong kỳ thi tin học trẻ tỉnh Yên Bái; giải Nhì môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; giải Nhất kỳ thi Violypic Toán cấp huyện; giải Ba môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, giải khuyến khích trong kỳ thi Violypic Toán cấp tỉnh. Hay những cái tên như: Trương Quý Hải - học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, em Hồng Ngọc - học sinh Trường THCS thị trấn Cổ Phúc; các thầy cô giáo Lê Na, Đỗ Việt An, Nguyễn Thị Thắm... đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục Trấn Yên.

Lê Phiên

Các tin khác
Công an xã Tú Lệ và em Hà Kiều Oanh bàn giao tài sản cho chị Lò Thị Thu.

Em Hà Kiều Oanh – học sinh Trường Tiểu học xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn sau khi nhặt được ví da có gần 6 triệu đồng đã nhờ công an trả lại người đánh mất.

Buổi ra mắt mô hình du lịch của chị Lý Thị Thiêm - Bí thư Đoàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.

Khi nói về cách nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước…”. Thực hiện lời dạy của Người, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào, trong đó có phong trào phát triển kinh tế, để đồng bào học và làm theo.

Cựu chiến binh Phùng Tiến Nhung (ngồi giữa) xúc động kể lại câu chuyện chiến đấu năm xưa.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về một thời mưa bom, bão đạn vẫn là những kỷ niệm in đậm trong cựu chiến binh (CCB) Phùng Tiến Nhung ở tổ 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục