Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ III - năm 2019

Đặc sắc Hội chợ thương mại và Phiên chợ quê Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/10/2019 | 1:38:54 PM

YênBái - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội quế Văn Yên lần thứ III năm 2019, từ ngày 10 đến 19/10, tại Sân vận động huyện Văn Yên diễn ra Phiên chợ quê và Hội chợ thương mại, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Tham gia Hội chợ có gần 40 gian hàng triển lãm các máy móc, công cụ chế biến quế; triển lãm các sản phẩm quế gồm lịch sử hình thành, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện qua từng thời kỳ gắn với sự phát triển của cây quế; giới thiệu các sản phẩm từ quế của các doanh nghiệp trong và ngoài huyện... 



Lãnh đạo huyện Văn Yên tham quan gian trưng bày các sản phẩm từ quế tại Hội chợ.

Cùng với đó, huyện còn tổ chức khu chợ quê trưng bày, giới thiệu, mua bán các sản phẩm có chất lượng được sản xuất từ các địa phương trong huyện nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của huyện. 



Hội chợ thương mại và Phiên chợ quê giới thiệu nhiều các mặt hàng nông, lâm sản và thủ công mỹ nghệ được làm từ cây quế.



Các gian hàng của các xã, thị trấn sử dụng nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương gắn liền với lao động sản xuất, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc để trang trí làm nổi bật mô hình chợ quê của từng địa phương. 

Tham gia Hội chợ còn có các gian hàng trưng bày các mặt hàng công nghệ, mỹ nghệ, thời trang, đồ gia dụng... phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con nhân dân trong huyện.


Du khách tham quan các gian trưng bày sản phẩm từ quế tại Hội chợ.



Đông đảo người dân mua sắm tại Hội chợ.



Hội chợ là dịp quảng bá hình ảnh, các sản phẩm của huyện Văn Yên đến bạn bè trong và ngoài nước, đặc biệt là sản phẩm quế Văn Yên. Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm; thu hút nhà đầu tư đến Văn Yên.

Thu Trang - Đức Toàn

Tags Hội chợ thương mại chợ quê Văn Yên quế Lễ hội Yên Bái

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục