Phấn đấu “cán đích” đúng lộ trình

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/2/2014 | 9:19:14 AM

YBĐT - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tuy Lộc (thành phố Yên Bái) luôn quan tâm xây dựng những mô hình dân vận khéo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, Tuy Lộc đã trở thành một trong những xã có các tiêu chí đạt cao.

Tuy Lộc ngày càng có nhiều con đường được mở từ sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân.
Tuy Lộc ngày càng có nhiều con đường được mở từ sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân.

Long Thành là một thôn của xã Tuy Lộc, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, các công trình xây dựng cơ bản nhiều năm triển khai xây dựng chậm. Cá biệt, có tuyến đường liên thôn ba năm liên tục không vận động được nhân dân tham gia đóng góp để kiên cố hóa. Từ khi xã triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, cấp ủy Đảng của thôn đã chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công khai các khoản đóng góp thông qua các buổi họp thôn.

Ông Hoàng Anh Sáng - Phó bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Long Thành cho biết: “Rút kinh nghiệm từ thực tế công tác vận động nhân dân, chúng tôi đã tập trung phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi vấn đề đều đưa ra bàn bạc dân chủ trước nhân dân. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận trong dân và nhân dân tham gia rất tích cực mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Đưa ra nhiều giải pháp, đổi mới công tác dân vận, nhiều chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội trong thôn đã có những chuyển biến tích cực. Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, đã có 11 hộ dân hiến trên 1.000m2 đất để mở mới và kiên cố hóa 3 tuyến đường liên thôn với tổng chiều dài 1.200m, mở mới trên 400m đường liên thôn; đóng góp ngày công lao động, tiền mặt xây dựng nhà văn hóa thôn tổng giá trị 300 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 60 triệu đồng. Không chỉ riêng thôn Long Thành mà 8 thôn còn lại của xã đều chú trọng quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ban, ngành, đoàn thể, Ban Dân vận xã Tuy Lộc đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa các chương trình hành động; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của tham gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng, phát huy có hiệu quả vai trò của cấp ủy, chính quyền các thôn; đưa ra hướng chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh. Nhiều mô hình kinh tế đã bước đầu đem lại hiệu quả, góp phần hình thành phương thức sản xuất mới theo hướng hàng hóa như: trồng nấm dược liệu và nấm thương phẩm, trồng ớt, trồng cà chua, su hào trái vụ và chăn nuôi gia cầm, lợn, chim bồ câu.

Từ sự đồng thuận của người dân, sau hơn 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tuy Lộc đã vận động nhân dân đóng góp trên 1,3 tỷ đồng, hiến trên 4.000m2 đất xây dựng 6 nhà văn hóa và bê tông hóa trên 5km đường giao thông liên thôn, kiên cố hóa gần 3km đường giao thông nội đồng. Ngoài ra, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, đến nay, Tuy Lộc đã vận động xóa được 70 ngôi nhà tạm cho các hộ nghèo, hộ chính sách và hội viên cựu chiến binh. Điều đáng ghi nhận, đến nay, so với Bộ tiêu chí quốc gia về chương trình xây dựng nông thôn mới, Tuy Lộc đã sắp “cán đích”.

“Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Tuy Lộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận, huy động tối đa đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đồng thời phát huy tốt vai trò, tính tiền phong gương mẫu của các đảng viên, cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện mô hình dân vận khéo sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để triển khai mọi nhiệm vụ có hiệu quả, phấn đấu đưa Tuy Lộc trở thành địa phương đạt tiêu chí xã nông thôn mới đúng lộ trình đề ra” - ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận xã Tuy Lộc khẳng định.

Lê Hương

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục