Học và làm theo Bác ở Bảo Hưng

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/4/2024 | 7:42:46 AM

YênBái - Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.


Toàn Đảng bộ xã hiện có 158 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ cơ sở. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Bảo Hưng đã nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình của địa phương, tập trung lãnh, chỉ đạo gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng và xây dựng NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, chú trọng đến việc nêu gương của đảng viên, cán bộ trong học tập và làm theo Bác. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến việc làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đồng chí Lê Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Hưng cho biết: "Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo chuyên đề hàng năm. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để thiết thực, cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác. Xây dựng các mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác như: Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, "Xây dựng tuyến đường nông thôn kiểu mẫu”, "Ngày cuối tuần cùng dân”… Đặc biệt, phát huy tinh thần nêu gương nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ…”.

Để nhân dân tin tưởng và đồng thuận cao trong triển khai thực hiện, xã xác định, việc học tập và làm theo lời Bác trước hết phải xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tụy, phụng sự nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi tiếp thu các nội dung của Chỉ thị, ngoài ký cam kết làm theo tấm gương đạo đức của Người còn thiết thực cụ thể hóa việc học tập Bác thành những việc làm cụ thể nhất là trong những lĩnh vực phức tạp, có liên quan trực tiếp đến quyền lợi sát sườn của người dân.

Để nhân rộng việc học tập và làm theo Bác, xã xác định xây dựng những mô hình điểm trong nhân dân trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để bà con học tập, áp dụng hay những mô hình về cá nhân, tập thể có những đóng góp chung vào xây dựng NTM kiểu mẫu ở địa phương. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân điển hình học và làm theo Bác trong phát triển kinh tế. 

Điển hình như ông Phan Như Dũng ở thôn Bảo Lâm, với kinh nghiệm, kiến thức, cộng với quyết tâm làm giàu, ông Dũng đã biến tiềm năng 27 ha đồi rừng thành lợi thế phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, gia đình ông đang có 16 ha quế, hơn 8 ha cây keo, đồng thời mở rộng chăn nuôi ao cá… Hàng năm, sau khi trừ các khoản chi phí, tổng nguồn thu nhập của gia đình ông đạt hàng trăm triệu đồng. 

Ông Dũng chia sẻ: "Tôi thường xuyên học hỏi kiến thức, kinh nghiệm qua các kênh thông tin trên báo, đài, mạng Internet và đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại các địa phương, áp dụng vào thực tế của gia đình, đồng thời đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt để đạt hiệu quả cao... Với mình học và làm theo Bác là những việc làm phù hợp, làm cho cuộc sống của mỗi gia đình và cộng đồng tốt lên”. 

Cùng với phát triển kinh tế, xã Bảo Hưng được đánh giá là xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về giáo dục. Quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã Bảo Hưng đã phát huy hiệu quả giải pháp xã hội hóa huy động nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí, trong đó dành phần đáng kể đầu tư cho giáo dục. Nhờ đó, việc đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được đảm bảo. Trường mầm non, Trường TH&THCS đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho con em tại địa phương; đồng thời là động lực, yếu tố quan trọng góp phần đạt mục tiêu NTM kiểu mẫu nổi trội về giáo dục của xã.

Thực hiện Chỉ thị 05, hai nhà trường gắn việc học và làm theo Bác với nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường học hạnh phúc. Cùng với đổi mới phương pháp dạy học, tăng tính chủ động của học sinh, đầu tư thiết bị đồ dùng dạy học, nhà trường còn đa dạng các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh yêu trường mến lớp, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đến trường. 

Về Diện mạo NTM ở Bảo Hưng giờ không chỉ sáng -  xanh - sạch - đẹp hơn mà các phương tiện lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết tình làng, nghĩa xóm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; y tế, giáo dục được đầu tư nâng cao chất lượng. Các hoạt động kinh tế sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đều phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên từng ngày. Đây là động lực to lớn để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã quyết tâm đưa Bảo Hưng trở thành xã phát triển đứng đầu của huyện Trấn Yên.

Vũ Đồng

Tags Chỉ thị 05 mô hình học theo lời nông thôn mới

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Vừa qua, huyện Văn Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi thiết kế, xây dựng video, clip tuyên truyền “Những mô hình, điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Ở Đảng bộ Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được chú trọng với những việc làm thiết thực. Tập thể, cá nhân làm theo Bác đã thực sự trở thành đầu tầu góp phần tạo động lực cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục