Yên Bái có 6.944 mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/1/2024 | 3:58:32 PM

YênBái - Giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh Yên Bái có 7.809 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, tăng gần gấp đôi so với giai đoạn 2018 - 2020. Qua rà soát, đánh giá, có 6.944 tập thể, cá nhân đạt các tiêu chí mô hình, điển hình tiên tiến, đạt 88,9%.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

Thời gian qua, các cấp ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 17/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. Một số cấp ủy đã có sự chỉ đạo cụ thể, quan tâm sâu sát, sáng tạo trong việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, toàn tỉnh có 7.809 tập thể, cá nhân (3.912 tập thể, 3.897 cá nhân) đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, tăng gần gấp đôi so với giai đoạn 2018 - 2020. Qua rà soát, đánh giá, có 6.944 tập thể, cá nhân đạt các tiêu chí mô hình, điển hình tiên tiến (đạt 88,9%).

Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong học và làm theo Bác được các cấp ủy quan tâm, chú trọng với 461 tập thể, 598 cá nhân được khen thưởng ở cấp huyện và tương đương. 

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023), Tỉnh uỷ Yên Bái đã tổ chức Lễ tuyên dương và khen thưởng 65 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác. Bên cạnh đó, có 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể, 2 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể, 2 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương; 1 cá nhân đã được vinh danh tại chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023”; 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu được lựa chọn tham gia Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2023.

100% địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kế hoạch số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Một số địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên dương, khen thưởng, kịp thời khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Công tác rà soát, bổ sung, đăng ký xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025 được triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, điển hình như Huyện uỷ Văn Yên. Một số địa phương có sự đổi mới, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; do đó, số lượng các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025 ở cả 3 cấp tăng so với giai đoạn 2021 - 2023.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện nền nếp việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 0 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt” học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng nhằm khích lệ, động viên, lan toả các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong toàn xã hội...


Thu Trang

Tags Yên Bái học và làm theo Bác xây dựng điển hình tiên tiến

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục