Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ làm tốt công tác dân vận

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/1/2024 | 3:28:07 PM

YênBái - Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng công tác dân vận, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ và phường Pú Trạng chung tay giúp đỡ Trường Mầm non Hoa Lan xây dựng vườn ươm cho bé.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ và phường Pú Trạng chung tay giúp đỡ Trường Mầm non Hoa Lan xây dựng vườn ươm cho bé.


Để giúp các đơn vị trường kết nghĩa xây dựng hiệu quả mô hình trường học thân thiện, trường học xanh, mới đây, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã huy động trên 30 cán bộ chiến sỹ, dân quân tự vệ tham gia giúp Trường Mầm non Hoa Lan, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ làm hệ thống vườn rau rộng khoảng 400m với thiết kế xây tường rào, làm lối đi…

Cô giáo Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch công đoàn Trường Mầm non Hoa Lan phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Từ tháng 6 năm 2023, nhà trường bắt đầu thực hiện mô hình vườn rau cho bé. Để có vườn rau sạch phục vụ hoạt động giáo dục, trải nghiệm cũng như tăng cường chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên tranh thủ sau những giờ nghỉ và cuối tuần để làm đất, gieo trồng, chăm sóc rau xanh. 

"Được sự giúp đỡ của các chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ, vườn rau đã hoàn thành. Đến nay, những khoảng đất trống trong trường đã được quy hoạch thành các khu trồng rau xanh theo mùa” - cô giáo Hiền nói. 

Từ vườn rau xanh, nhà trường đã tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cho trẻ như: làm cỏ, gieo hạt, thu hoạch rau, củ, quả… giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, giúp trẻ hiểu được công việc của người nông dân và trân trọng những thành phẩm nông nghiệp.

Đồng chí Lò Văn Lưu - Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy quân sự phường Pú Trạng cho biết: "Khi công đoàn nhà trường phát động làm vườn rau sạch, chúng tôi đã ủng hộ nhà trường xi măng, gạch và ngày công cùng các thầy cô nhà trường xây dựng vườn rau cho nhà trường. Có vườn rau sạch sẽ cung cấp cho bếp ăn, đảm bảo bữa ăn của trẻ an toàn thực phẩm".

Xác định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ chiến sỹ, cũng như phối hợp tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Đồng thời, tập trung nguồn lực, nhân lực hỗ trợ người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nếp sống văn minh; thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, chính sách hậu phương quân đội.

Thiếu tá La Văn Luân - Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Trong năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã huy động hàng trăm ngày công tham gia cùng các xã, phường san gạt mặt bằng, làm đường bê tông, hỗ trợ các nhà trường, nhà hộ nghèo làm các công trình phụ trợ, hỗ trợ cây con giống, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm ghi tên các anh hùng liệt sỹ; tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

"Chúng tôi còn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội” - Thiếu tá Luân chia sẻ. 

Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cán bộ chiến sỹ luôn duy trì phong trào "Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động. 

Trung tá Sa Hữu Ái - Chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy quân sự thị xã cho biết: "Việc phát huy vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy trong công tác dân vận, tuyên truyền với người dân, đổi mới nội dung, biện pháp nâng cao hiệu quả mô hình dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã tập trung quán triệt, đẩy mạnh”. 

Bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, công tác dân vận của Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc vun đắp tình quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn, tạo sức lan tỏa trong toàn quân và xã hội cũng như nêu cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Minh Huyền

Tags Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ dân vận lực lượng vũ trang

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục