Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Nghĩa cử cao đẹp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/6/2017 | 6:53:02 AM

YBĐT - Huyện Yên Bình đang quản lý 1.038 người có công và gia đình chính sách được hưởng trợ cấp.

Hàng năm vào các dịp lễ, tết, lãnh đạo huyện Yên Bình tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.
Hàng năm vào các dịp lễ, tết, lãnh đạo huyện Yên Bình tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.

Trong ngôi nhà khang trang mới được sửa sang nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Yên Bình, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc 90 tuổi ở thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái phấn khởi chia sẻ: “Mẹ rất vui! Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ gia đình tu sửa lại ngôi nhà”.

Cùng chung niềm vui của mẹ Cúc, các gia đình bà Bùi Thị Thêm, bệnh binh 2/3 ở thôn Phạ, xã Cẩm Nhân; ông Phùng Văn Hợi, thương binh 4/4 ở thôn 3 xã Tích Cốc (2/15 thương binh của huyện Yên Bình được hỗ trợ 50 triệu đồng/ hộ từ sự phối hợp giữa Phòng LĐ-TB&XH, Ủy ban MTTQ huyện với Ngân hàng Công thương trao tặng) đều có chung cảm nhận: “Nhờ sự hỗ trợ trực tiếp, thiết thực chúng tôi đã có được căn nhà mới để ổn định và vươn lên trong cuộc sống”.

Hiện nay, huyện Yên Bình đang quản lý 1.038 người có công và gia đình chính sách được hưởng trợ cấp. Trong đó, 320 người là thương binh, 148 bệnh binh, 14 cán bộ tiền khởi nghĩa, 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 149 người nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của người bị nhiễm, 16 người là chiến sỹ cách mạng bị bắt và tù đày…

Ông Đặng Thanh Hải - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: “Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Bình luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là dịp thể hiện sự tri ân của cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đối với những người có công với cách mạng”.

Để đẩy mạnh Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huyện Yên Bình thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công một cách đầy đủ, kịp thời.

Trong đó, trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 1.038 lượt đối tượng gia đình chính sách và người có công với số tiền trên 19 tỷ đồng; trợ cấp một lần gần 2 tỷ đồng; thực hiện giải quyết chế độ hưởng trợ cấp một lần theo quy định đối với các đối tượng điều dưỡng, học sinh, sinh viên gần 2 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, chúc tết và tặng quà cho hơn 1.239 lượt đối tượng với tổng kinh phí là gần 700 triệu đồng; nhận và giải quyết 88 bộ hồ sơ mai táng phí cho người có công; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đã cấp 3.829 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng...

Cùng với đó, Phòng LĐ-TB&XH huyện còn tham mưu cho huyện tổ chức cho các đối tượng người có công đi nghỉ điều dưỡng; khởi công xây dựng nhà ở cho người có công; đón nhận an táng hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang liệt sỹ huyện; công tác chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên là con em các đối tượng chính sách được thực hiện đúng quy định; các chế độ cho người có công với cách mạng được tặng thưởng huân, huy chương, hồ sơ đề nghị phong tặng… qua đó, đã góp phần giải quyết cơ bản những khó khăn cho các đối tượng chính sách. Hiện nay, nhiều gia đình chính sách có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức bình quân của các hộ gia đình nơi cư trú, có điều kiện vươn lên làm giàu, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh…

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 năm nay, ngay từ đầu năm 2017, Phòng LĐ-TB&XH đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa chính trị, truyền thống anh hùng của dân tộc trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm; lòng biết ơn sâu sắc, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”…

Phòng tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/4/2017 về triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công; tổ chức các đoàn đại biểu lãnh đạo huyện thăm và tặng quà cho các gia đình người có công và gia đình chính sách; triển khai các hoạt động giúp đỡ các gia đình thương, bệnh binh, liệt sỹ phát triển sản xuất, tạo việc làm nâng cao đời sống…

"Uống nước nhớ nguồn” - một nghĩa cử cao đẹp và càng ý nghĩa hơn khi Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình bằng những việc làm thiết thực, cụ thể đã phần nào bù đắp, động viên những hy sinh, mất mát của các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) tới đây.

 

 Ngọc Sơn

Các tin khác
Từ nay đến năm 2030, thực hiện tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu từ nay đến năm 2030, thực hiện tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đại tá Phạm Viết Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận cho các thương binh.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, thiết thực tri ân đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Lang Thíp thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hiện nay, huyện Văn Yên có 801 đối tượng chính sách là người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động cách mạng trước năm 1945, quân nhân xuất ngũ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thanh niên xung phong... đang được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải tặng quà bà Vàng Thị Pàng, vợ liệt sĩ ở bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang.

Huyện Mù Cang Chải hiện có 25 đối tượng là gia đình chính sách và người có công; trong đó có 2 vợ liệt sĩ, 2 thương binh, còn lại là người thờ cúng liệt sĩ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục