Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái lần thứ XV thành công tốt đẹp

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/7/2015 | 2:47:08 PM

YênBái - YBĐT – Trong hai ngày 1- 2/7, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Thế Nghiệp – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Hỗ trợ tư pháp; Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu – Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng, Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 185 đại biểu chính thức đại diện cho trên 700 đảng viên toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tích cực hưởng ứng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và các chỉ thị, cuộc vận động của ngành; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND vì dân phục vụ. Cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo hoạt động, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Nhờ đó, nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an Yên Bái đã thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Công an tỉnh; các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững và ổn định, không để xảy ra phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự; an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nên số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 2,7%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 80,55%, trọng án đạt 98,56%.

Các mặt công tác trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; trật tự an toàn giao thông được kiểm soát, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính có nhiều đổi mới; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV trên các lĩnh vực đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi, đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đại hội cần tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm:

Một là, Đảng bộ Công an tỉnh cần quan tâm tổ chức cho toàn lực lượng tiếp tục quán triệt, nắm vững và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác an ninh, quốc phòng; chỉ đạo, chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động tình báo, gián điệp, thu thập bí mật Nhà nước chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Đồng chí Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hai là, nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, trong đó phải nắm chắc các diễn biến phức tạp nảy sinh, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phối hợp, hỗ trợ các mặt công tác với lực lượng công an.

Ba là, Đảng bộ Công an tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp mang tính đột phá trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng sâu rộng và hiệu quả, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo ra khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, đủ sức đánh bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, thôn, bản, xã an toàn về an ninh, trật tự, phấn đấu đến năm 2020 không có xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị yếu kém trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã biểu quyết thống nhất thông qua 5 mục tiêu cụ thể: xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái trong sạch, vững mạnh; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an ninh nội bộ, kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh xã hội trong mọi tình huống; chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đạt trên 80%; phấn đấu đến năm 2020 không có xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị yếu kém trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 22 đồng chí. Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công an tỉnh khóa XIV tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ khóa XV. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII gồm 15 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XV

Các đại biểu biểu quyết thông các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành

Văn Tuấn – Đức Toàn

Các tin khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
TIN MEDIA