Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2016)

Phát huy truyền thống 70 năm lực lượng vũ trang Quân khu 2, xây dựng vững chắc địa bàn chiến lược Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/10/2016 | 6:56:38 AM

YBĐT - Ra đời gắn liền với địa bàn chiến lược Tây Bắc của Tổ quốc, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, đóng góp quan trọng vào những chiến công to lớn của LLVT Quân khu 2 đã trở thành một phần lịch sử truyền thống vẻ vang và chiến công chung của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2 quán triệt, triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị năm 2016.
Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2 quán triệt, triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị năm 2016.

Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT Chiến khu 10 - tiền thân của LLVT Quân khu 2 ngày nay, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ địa cách mạng, bảo vệ Trung ương Đảng và Bác Hồ.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ đó, LLVT Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực của Bộ, lực lượng thanh niên xung phong, dân công, cùng sự đóng góp sức người, sức của của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tham gia chiến đấu trong nhiều chiến dịch lớn (Việt Bắc - Thu Đông năm 1947, Nghĩa Lộ, Yên Bình, Sông Lô, Sông Thao, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Tây Bắc, Lai Châu), làm thất bại mọi âm mưu của quân đội viễn chinh Pháp.

Đặc biệt, trong chiến cuộc Đông Xuân năm 1953 - 1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân trên địa bàn Quân khu đã không tiếc máu xương, không ngại hy sinh gian khổ, huy động sức người, sức của cho chiến trường. Tiêu biểu trong đội hình của LLVT Quân khu, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đã dũng cảm chiến đấu, với các trận đánh ác liệt trên đồi A1, C1, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", chấm dứt hoàn toàn sự thống trị của thực dân Pháp, tạo nên sức mạnh to lớn của cuộc chiến tranh nhân dân, thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam. 

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, đế quốc Mỹ lộ rõ dã tâm xâm lược, chia cắt đất nước ta và từng bước gây ra chiến tranh trên cả hai miền đất nước. Để cùng quân dân cả nước bảo vệ bầu trời miền Bắc, lực lượng phòng không ba thứ quân trên địa bàn Quân khu đã ngày đêm bám sát trận địa, anh dũng chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay địch khi chúng liều lĩnh đánh phá miền Bắc. Hàng vạn thanh niên, con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn Quân khu đã hăng hái lên đường vào Nam chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Các đơn vị chủ lực của Quân khu đã góp phần xứng đáng vào chiến công chung của cả dân tộc.

Sư đoàn 316 vinh dự được tham gia trận đánh mở màn của chiến dịch Tây Nguyên và hòa nhập với các cánh quân từ hướng Bắc tiến vào giải phóng Sài Gòn, góp phần cùng với quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp đó, LLVT Quân khu 2 cũng đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn có mặt ở những trận tuyến ác liệt, anh dũng chiến đấu, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Với tình cảm quốc tế trong sáng, LLVT Quân khu 2 đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Lào. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các đơn vị của LLVT Quân khu 2 đã phối hợp với quân và dân các bộ tộc Lào liên tiếp mở các chiến dịch ở Thượng Lào và Trung Lào tạo ra cục diện mới, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đánh bại chế độ thực dân cũ ở Đông Dương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, LLVT Quân khu đã kề vai sát cánh với quân đội Pa-thét Lào, anh dũng chiến đấu lập nên những chiến công vang dội ở Luông Nậm Thà (1962), Cánh Đồng Chum (1964), Nậm Bạc (1968), Mường Sủi (1969), Đường 9 - Nam Lào (1971), Xiêng Khoảng (1972). Những thắng lợi đó đã góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân hai nước đi tới thắng lợi hoàn toàn.

Ngày nay, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về quân sự, quốc phòng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, LLVT Quân khu đang cùng các địa phương trên địa bàn tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

Các đơn vị trong Quân khu tập trung vào thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập bảo đảm cho bộ đội luôn thích ứng với các điều kiện khó khăn, gian khổ và sự khốc liệt của chiến tranh, từ đó xác định rõ ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quân khu cũng chỉ đạo các đơn vị luôn chủ động nghiên cứu, xây dựng các phương án tác chiến, vừa phù hợp với tính chất của tác chiến hiện đại, vừa phù hợp với khả năng và trang bị của bộ đội ta. Các cuộc diễn tập được thực hiện ngày càng sát với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm nâng cao trình độ của bộ đội, khả năng hiệp đồng tác chiến của các đơn vị.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn (thứ 2 bên phải) kiểm tra tình hình ngập lụt tại thành phố Yên Bái - tháng 8/2016.

Những năm gần đây, trên địa bàn Quân khu, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định về chính trị để tạo cớ can thiệp. Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, vừa tích cực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Đã có nhiều chương trình phối hợp, kết nghĩa có hiệu quả giữa đơn vị và địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tích cực bám nắm cơ sở, giúp đỡ nhân dân địa phương vừa phát triển kinh tế, vừa ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Các đơn vị trong Quân khu tiếp tục thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”, đã có nhiều phong trào tham gia đạt kết quả tốt như Phong trào “Quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới”, phong trào giúp dân xóa đói, giảm nghèo, “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”…

Những việc làm cụ thể, thiết thực của LLVT Quân khu đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân khu hôm nay còn có sự cống hiến, hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ, công lao, trí tuệ của các thế hệ cán bộ lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ, cùng các LLVT Quân khu đã dày công xây đắp nên truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu phải thường xuyên quán triệt và nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quốc tế, xác định rõ đối tác, đối tượng, tập trung xây dựng LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao; thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn "diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ, tạo cớ can thiệp của các thế lực thù địch. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tiếp tục chấn chỉnh, hoàn thiện tổ chức LLVT, đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Với những chiến công và thành tích đạt được trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất; 317 tập thể và 115 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 3.258 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện nay 205 Mẹ còn sống) và hàng nghìn huân chương, huy chương các loại cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2

Các tin khác
Du khách tham quan triển lãm

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế khai mạc triển lãm chuyên đề: “Điện Biên Phủ-Quyết chiến, quyết thắng”, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi

Ban tổ chức nhận được trên 422.500 bài dự thi của thiếu nhi gửi về từ 63 tỉnh, thành trên cả nước tham gia cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”.

Lượng khách tấp nập ghé thăm các di tích lịch sử ở thành phố Điện Biên Phủ.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của Điện Biên từ đầu năm đến nay đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 30/4 - 7/5, tỉnh Điện Biên đón hơn 370.000 lượt khách du lịch, doanh thu trên 390 tỷ đồng.

Khối hồng kỳ do các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 đảm nhiệm diễu hành qua lễ đài tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong không khí thiêng liêng xúc động và tự hào của cả dân tộc sáng 7/5 vừa qua tại tỉnh Điện Biên, khối hồng kỳ - "biểu tượng của sức mạnh đất nước Việt Nam" đã diễu qua lễ đài với những lá cờ đỏ tung bay trong gió như những ngọn lửa rực cháy, mang theo khí thế hào hùng của chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Vinh dự "tạo nên" khối hồng kỳ ấy là các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn anh hùng 174, Sư đoàn 316 đóng quân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục