Hội thảo khoa học đánh giá giá trị Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đề nghị công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/9/2019 | 11:10:17 AM

YênBái - Sáng 23/9, tại huyện Mù Cang Chải, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá các giá trị của Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đề nghị công nhận Di tích quốc gia đặc biệt”.

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các nhà khoa học của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Mù Cang Chải. 

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Danh thắng quốc gia năm 2017. Những năm qua, công tác bảo vệ và phát huy Di tích luôn được các cấp, các ngành tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo từ việc đầu tư nguồn lực đến hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch. 

Ngày 5/6/2019, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về lập hồ sơ di tích Ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. 



Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Vũ Tiến Đức giới thiệu về Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải tại Hội thảo.

Đến nay, hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với Di tích danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã hoàn thành giai đoạn 1. 

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, các đại biểu đã tham gia thảo luận, tư vấn, đề xuất nhiều biện pháp bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của Danh thắng gắn với phát triển du lịch. Theo đó, hồ sơ nên nhấn mạnh thêm giá trị về mặt di sản của ruộng bậc thang Mù Cang Chải; cần xem xét định danh tên gọi của khu di sản; xây dựng và thực hiện quy chế quản lý khu Danh thắng quốc gia. 



Các nhà khoa học tham gia ý kiến tại Hội thảo.

Các đại biểu cũng đề nghị có những nghiên cứu, đánh giá việc giữ gìn nguồn nước, áp dụng giống lúa mới; vấn đề bảo vệ môi trường. Để Di sản phát triển bền vững, địa phương cần quan tâm đến công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu được giá trị của Di sản; việc tái sáng tạo, tạo ra những giá trị gia tăng của Di sản cần được vận dụng linh hoạt để bảo vệ, bảo tồn và phát huy Di sản đến muôn đời sau; tỉnh cần có chiến lược quảng bá, tuyên truyền về giá trị của Di sản.

Cùng với đó, hồ sơ phải chỉ ra được những khó khăn và thách thức trong việc bảo vệ Di sản; trình bày được định hướng chiến lược phát triển của tỉnh đối với Di sản cùng với những kế hoạch liên quan và chương trình bảo tồn, bảo tồn Di sản. Vai trò và sự tham gia của cộng đồng cần được diễn giải và chứng minh một cách rõ ràng trong hồ sơ…



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến phát biểu bế mạc Hội thảo.

Tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia, phát biểu bế mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến khẳng định: Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực cũng như những đề xuất biện pháp của đại biểu về tiếp tục bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, những lợi thế, tiềm năng của Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang và thúc đẩy các hoạt động du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mù Cang Chải nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung để từ đó tạo thêm những tiếng nói đồng thuận từ người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia đối với việc lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt trong thời gian tới. 

Thanh Chi - Đức Toàn

Tags Hội thảo khoa học Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải di tích

Các tin khác
Vòng đại xòe tại Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh

Đã tròn 1 năm kể từ ngày Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) luôn tự hào và ý thức để gìn giữ, lưu truyền loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Chiều 10/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 (Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội) là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa và quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Yên Bái và các tỉnh có di sản. Với những nỗ lực cao nhất có thể, Yên Bái đã làm nên một lễ hội thành công về mọi mặt, ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân và du khách.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh; qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục