Yên Bái nghiêm túc thực hiện các chốt kiểm dịch y tế
Cập nhật: Chủ nhật, 29/3/2020 | 11:44:19 AM
YênBái - Thực hiện Quyết định số 595 của UBND tỉnh Yên Bái, 21 giờ ngày 28/3, toàn tỉnh Yên Bái đã triển khai 9 chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Nhân viên y tế thuộc Chốt kiểm dịch số 1 phun tiêu độc khử trùng phương tiện dừng kiểm tra.
Chốt kiểm dịch y tế số 1 tại Trạm thu phí IC 12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai bắt đầu hoạt động từ 21 giờ ngày 28/3 theo Quyết định số 595-QĐ/UBND, ngày 28/3 của UBND tỉnh Yên Bái. Làm việc tại chốt có lực lượng công an, y tế, quân đội và thanh tra giao thông.
Từ khi đi vào hoạt động đến 9 giờ sáng 29/3, chốt số 1 đã thực hiện việc kiểm dịch y tế cho hàng ngàn lượt hành khách ra vào tỉnh với trên lượt xe 500 ô tô. Chưa phát hiện trường hợp có biểu hiện dịch tễ mắc COVID-19 đi trên các phương tiện.
Kiểm tra thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế tại chốt xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.
Chốt kiểm dịch y tế số 6 đặt trên quốc lộ 32C tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Thực hiện Quyết định của tỉnh, chốt số 6 đã triển khai thành lập Tổ kiểm dịch y tế liên ngành, chia 3 nhóm với đủ thành phần tham gia, đảm bảo hoạt động 24/24h.
Đến gần trưa ngày 29/3, chốt số 6 đã thực hiện dừng gần 200 phương tiện vận tải, hướng dẫn trên 200 lượt người khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt cho người dân đồng thời phun thuốc sát khuẩn các phương tiện.
Theo Quyết định số 595 của UBND tỉnh Yên Bái, ngày 28/3, toàn tỉnh Yên Bái thành lập 9 chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng chống dịch bênh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, được bố trí tại các cửa ngõ vào tỉnh bằng đường bộ.
Việc đưa các chốt kiểm dịch y tế vào hoạt động được người dân đồng tình hưởng ứng, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.
Một nghiên cứu cho thấy Silver diamine fluoride (SDF) Ag (NH3)2 F là chất được dùng trong nha khoa có tác dụng phòng và ngăn chặn sự phát triển của sâu răng.
Chỉ trong thời gian ngắn, Trung tâm Y tế các huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai và Yên Bái ghi nhận nhiều chùm ca bệnh thủy đậu, trong đó 1 trường hợp đã tử vong.
Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình bệnh dại gia tăng đột biến trên toàn quốc với 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2023; số phải điều trị dự phòng bệnh dại lên tới gần 70.000 người. Tại tỉnh Yên Bái, từ 1/1 đến ngày 15/3/2024 đã ghi nhận 800 trường hợp phải điều trị dự phòng bệnh dại.