Nữ sinh ĐH Duy Tân cùng giải Toàn năng tại Festival Kiến trúc 2022

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/6/2022 | 8:09:45 AM

Festival Kiến trúc 2022 - lời “mời gọi” đầy bổ ích và lôi cuốn diễn ra từ ngày 20 đến 24/4/2022 tại Đại học (ĐH) Xây dựng miền Trung (Phú Yên) đã thu hút tới 600 giảng viên và sinh viên thuộc 24 trường đào tạo kiến trúc trên cả nước về tham dự.

Sinh viên Võ Thị Nhớ của ĐH Duy Tân tham gia Festival Kiến trúc 2022
Sinh viên Võ Thị Nhớ của ĐH Duy Tân tham gia Festival Kiến trúc 2022

Nhiều phần thi đầy cam go đã diễn ra, nhằm thử thách tài năng và sự nhạy bén của các kiến trúc sư trẻ của tương lai. Là một trong số nhiều sinh viên ĐH Duy Tân tham gia dự thi và đoạt giải, nữ sinh Võ Thị Nhớ đã được trao giải Toàn năng và giải Ba Thiết kế nhanh B với nhiều đóng góp mang tính sáng tạo.

Từ cô nàng yêu hội họa, mê vẽ tranh…

Ngay từ những năm cấp 2, cô học trò có cái tên rất dễ…nhớ là Võ Thị Nhớ đã có niềm yêu thích đặc biệt với các bộ môn Mỹ thuật. Trong góc học tập nhỏ của riêng mình, ngày nào Nhớ cũng miệt mài với giấy, bút để thỏa mãn niềm đam mê đó. Ngoài giờ học trên lớp, em luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở nhà để tập vẽ. Với em ấy, vẽ tranh không chỉ là niềm yêu thích mà còn là lẽ sống. 

Cứ như thế, ngọn lửa tình yêu dành cho hội họa được nhen nhóm mỗi ngày, cho đến khi lên cấp 3, Nhớ tình cờ thấy một bài viết trên mạng xã hội có tựa đề "Ước mơ của bạn là gì?”, kèm theo là hình ảnh một ngôi nhà tuyệt đẹp. Từ đó, trong tâm trí của cô gái 17 tuổi luôn luôn thường trực mong ước trở thành một Kiến trúc sư tài giỏi trong tương lai.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa ước mơ và niềm đam mê vốn luôn là một hành trình không bao mấy dễ dàng. Nhớ bày tỏ: "Cơ duyên đã dẫn dắt em đến với chuyên ngành Kiến trúc Công trình của ĐH Duy Tân. Lúc mới nhập học, em đã gặp không ít khó khăn trong việc sử dụng các phần mềm thiết kế hay kỹ năng đàm phán còn yếu và đôi lúc bí bách cả ý tưởng sáng tạo. Sau một thời gian theo học, được sự chỉ bảo tận tình từ các thầy cô, em đã dần thành thạo trong việc phân tích và đưa ra các giải pháp công trình, các tạo hình kiến trúc cùng những kỹ năng sử dụng phần mềm, phản biện và tranh luận để bảo vệ phương án của mình. Không chỉ vậy, em còn có cơ hội trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm bằng cách tham gia nhiều cuộc thi như: Thiết kế mô hình CheckIn du lịch Đà Nẵng, Xây tượng cát trên bãi biển 2019, và mới đây nhất là Festival Sinh viên Kiến trúc 2022.”

… đến khát khao chinh phục các giải thưởng về kiến trúc

Festival Sinh viên Kiến trúc 2022 đã để lại một dấu ấn đáng nhớ trên chặng đường theo học ngành Kiến trúc Công trình tại ĐH Duy Tân của sinh viên Võ Thị Nhớ. Với chủ đề "Hành trình di sản AYARU - Phú Yên”, Nhớ và các bạn sinh viên Duy Tân đã có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thiết thực và tham gia thử thách đầy cam go tại các phần thi. Cuối cùng, thành quả mà cô nàng cùng với các đồng đội gặt hái được chính là giải Toàn năng và giải Ba phần thi Thiết kế nhanh B.

Chia sẻ về ý tưởng của tác phẩm "Sinh khí” tại phần thi Thiết kế nhanh B, Nhớ cho biết: "Sau khi Ban Tổ chức đưa ra chủ đề ‘Tuy Hòa phố - Thiết kế Kiến trúc cảnh quan tuyến đi bộ thành phố Tuy Hòa’, chúng em đã cùng nhau thảo luận và đóng góp ý tưởng. Được biết khu vực xung quanh núi Nhạn đang ngày một bị xâm thực, để giải quyết vấn đề này, chúng em đã cùng nhau lên ý tưởng làm một khe nứt bao quanh núi Nhạn ở khu vực đường Bạch Đằng. Đồng thời,để tránh ảnh hưởng tầm nhìn thì khe nứt sẽ được hạ sâu xuống lòng đất. Khu vực tuyến đường Bạch Đằng được chia làm 3 mảng: (1) vết nứt, (2) tìm lại, và (3) văn hóa Chăm, nhằm dẫn dắt khách bộ hành đitừ những vết tích bị lãng quên bởi thời gian và tìm về với di sảnAYARU. Thật may mắn tác phẩm này của chúng em đã giành được giải Ba.”


Thiết kế nhanh B với đề tài "Sinh khí” của Võ Thị Nhớ giành giải Ba tại Festival Kiến trúc 2022

Theo đuổi lĩnh vực kiến trúc, đòi hỏi một bộ óc sáng tạo đầy thẩm mỹ và một tư duy cho cái mới, do đó, Nhớ đã không chỉ cố gắng hết mình trong học tập mà còn luôn giữ tính cầu tiến và nhiệt huyết trong các cuộc thi nhằm tích lũy sức bền đủ để chạy trên chặng đường dài hôm nay và sau này. Cô nàng tâm sự: "Nhờ có sự giúp đỡ từ thầy cô và các anh chị đi trước, em mới có đủ tự tin để tham gia tranh tài tại Festival Kiến trúc và may mắn đã giành được giải thưởngcao quý nhất. Nhờ cuộc thi này, em đã được mở rộng tầm mắt và tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm từ các bạn sinh viên, giảng viên và các nhà Kiến trúc sư ‘gạo cội’.”

Mùa tuyển sinh 2022, Đại học Duy Tân ban hành mức giảm 30% học phí suốt khóa học cho những thí sinh trúng tuyển vào học một trong các chuyên ngành thuộc ngành kiến trúc.

(Theo TPO)

Các tin khác
Đại diện Nhóm Kết nối trẻ trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lục Yên và Nhóm kết nối trẻ vừa phối hợp với UBND xã Minh Xuân tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa ở thôn Nà Khà.

Trần Tuấn Anh bên góc học tập tại nhà.

"Bẻ lái" sang Tin học năm lớp 10, Tuấn Anh trở thành học sinh duy nhất không thuộc trường chuyên được chọn vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đỗ Thị Thu Thảo ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

15 năm sau khi giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO), Đỗ Thị Thu Thảo tốt nghiệp tiến sĩ Toán học ở MIT, chuyển từ nghiên cứu sang làm cho công ty tài chính.

Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương) cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Gia Lai.

Giành 250 điểm ở cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục