Thỏ ngoại - lựa chọn hàng đầu của người chăn nuôi

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/4/2013 | 8:59:50 AM

YBĐT - Chọn lựa loại con giống phù hợp là những yếu tố quyết định đến việc thành bại trong chăn nuôi. Với nghề nuôi thỏ, những năm trở lại đây, các giống thỏ ngoại dần khẳng định những ưu điểm vượt trội, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi thỏ của gia đình anh Phạm Đức Toàn ở tổ 30, phường Yên Thịnh (thành phố Yên Bái).
Mô hình nuôi thỏ của gia đình anh Phạm Đức Toàn ở tổ 30, phường Yên Thịnh (thành phố Yên Bái).

Trên thị trường hiện nay, có nhiều giống thỏ để người nuôi chọn lựa. Giống thỏ nội bao gồm thỏ đen, thỏ xám và thỏ dé. Đặc tính nổi trội của loại thỏ này là chịu đựng kham khổ tốt. Tuy nhiên, trọng lượng con trưởng thành chỉ đạt từ 2,5 - 3,3kg, thỏ thịt xuất chuồng nặng 1,5 - 2,0kg, mỗi năm đẻ 5 - 6 lứa, mỗi lứa 5 - 6 con.

Giống thỏ ngoại gồm giống thỏ trắng Niu-di-lân và thỏ Ca-li-phoóc-ni-a, tăng trọng nhanh và sinh sản tốt. Đặc biệt, giống thỏ Niu-di-lân con trưởng thành có thể nặng 5 - 5,5kg, thỏ xuất chuồng đạt 2,7 - 3kg, đẻ 6 - 7 lứa/năm và 6 - 7 con/lứa. Chính vì vậy, giống thỏ này đang được nhiều cơ sở chăn nuôi lựa chọn làm con giống ban đầu.

Cơ sở nuôi thỏ của anh Phạm Đức Toàn ở tổ 30, phường Yên Thịnh (thành phố Yên Bái) có khoảng 600 con thỏ các loại. Những dãy chuồng làm bằng sắt chắc chắn với hệ thống nước uống dẫn đến từng ô chuồng. Không khó để phân biệt hai loại thỏ ngoại này. Những chú thỏ Niu-di-lân lông trắng muốt, mắt hồng, còn những chú thỏ Ca-li-phoóc-ni-a cũng có màu lông trắng nhưng có thêm vết đen ở tai, miệng và chân.

Nuôi thỏ lâu năm đồng thời là Chủ tịch Chi hội nuôi thỏ, anh Toàn cho biết: “Các giống thỏ ngoại được ưa chuộng vì lớn nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với giống thỏ nội. Giống thỏ Ca-li-phoóc-ni-a được tiêu thụ trong nước vì tỷ lệ thịt xẻ cao. Còn giống thỏ Niu-di-lân lại có triển vọng phát triển hơn, bên cạnh việc làm thực phẩm hiện nay đang được Công ty Dược phẩm Nippon của Nhật Bản thu mua chế biến thành dược phẩm, nhu cầu rất lớn”.

Theo các hộ chăn nuôi, nuôi thỏ mang lại thu nhập cao vì thỏ là một loại động vật mắn đẻ, sinh sản nhanh. Từ lúc sinh ra đến khi 5 - 6 tháng tuổi là thỏ có thể sinh sản lần đầu. Với tỷ lệ 1 con đực và 3 con cái, trung bình các giống thỏ ngoại mỗi lứa đẻ 6 - 7 con, mỗi năm đẻ 6 - 7 lứa. Mỗi con thỏ mẹ sinh khoảng 35 con/năm, sau 3 tháng nuôi mỗi con đạt trọng lượng trung bình từ 2,7 - 3,0 kg. Như vậy, mỗi năm, một thỏ mẹ có thể sản xuất được khoảng 90 - 100kg thịt hơi.

 Nuôi thỏ vừa dễ lại vừa khó, dễ vì chúng sinh sản nhanh, không kén chọn thức ăn nhưng khó vì cần chăm sóc cần mẫn, đặc biệt luôn luôn phải có thức ăn xanh bất kể ngày nắng hay ngày mưa.

Lượng thức ăn xanh cho thỏ luôn chiếm 90% tổng số thức ăn trong ngày gồm các loại cỏ tự nhiên, các loại cỏ trồng, thức ăn củ, quả và các loại phụ phẩm nông nghiệp khác. Ngoài ra, có thể cho thỏ ăn thêm thức ăn tinh bột gồm thức ăn viên công nghiệp, bột ngô, cám gạo...

Tuy nhiên, không giống như các loại vật nuôi khác, thỏ thuộc loại động vật gặm nhấm, vì vậy không được lạm dụng thức ăn tinh vì thỏ sẽ dễ bị mắc bệnh về đường tiêu hóa dẫn đến chết. Tuy kháng bệnh khá tốt nhưng thỏ cũng bị mắc một số bệnh như bại huyết, ghẻ, cầu trùng, viêm ruột, nấm…

Để phòng dịch bệnh, người chăn nuôi thỏ cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêm vắc-xin định kỳ 6 tháng/lần, cho ăn thức ăn sạch sẽ, không bị nấm mốc, cho ăn đủ lượng thức ăn thô xanh, uống nước hợp vệ sinh…

Không cần diện tích và vốn đầu tư lớn, nuôi thỏ giống ngoại mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ nông dân trong điều kiện đất đai ngày càng thu hẹp. Tuy nhiên, khi chăn nuôi trở thành hàng hóa với số lượng hộ chăn nuôi lớn, đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc của các ngành chức năng, tạo ra mối liên kết giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi để có thị trường tiêu thụ ổn định cho người dân.

Hồng Khanh

Các tin khác
Trường quốc tế Mỹ Việt Nam - AISVN xảy ra sự việc gần 1.400 học sinh phải nghỉ học do không có giáo viên.

Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi các Sở GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.

Giờ học âm nhạc của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tả Gia Khâu (Mường Khương). Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng dạy một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, để lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, đơn vị.

Cô Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cùng chơi với trẻ tự kỷ trong tiết can thiệp cá nhân.

Tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ" là một trong những hoạt động nằm trong Dự án "Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam" được thực hiện từ 2018 tới nay.

Giờ ôn tập môn ngữ Văn của cô và trò Trường THPT Hoàng Quốc Việt

Ngày 27 và 28/6, cùng với cả nước, 8.384 học sinh khối 12 của tỉnh Yên Bái sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Với tính chất quan trọng của kỳ thi, cùng với công tác giảng dạy, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp trên địa bàn đang tập chủ động ôn luyện cho học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục