Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tuổi trẻ Yên Bái đi đầu trong các phong trào

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/9/2022 | 7:50:22 AM

YênBái - Ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cùng với cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, tuổi trẻ Yên Bái đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, kịp thời, hiệu quả, góp phần chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Mô hình làm “Kính chắn giọt bắn” của tuổi trẻ Yên Bái đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Mô hình làm “Kính chắn giọt bắn” của tuổi trẻ Yên Bái đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

XUNG KÍCH PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết: "Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của tỉnh, các cấp bộ Đoàn đã huy động tối đa các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn trực tiếp để truyền tải đến cộng đồng một cách nhanh chóng, hiệu quả về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch; triển khai cho cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia phát hiện, đấu tranh trên không gian mạng, phản bác các tin giả, thông tin độc hại, xuyên tạc; chủ động đăng tải cung cấp, chia sẻ các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các mô hình hay, các gương điển hình trong phòng, chống dịch, qua đó, lan tỏa tinh thần quyết tâm chiến thắng đại dịch của tuổi trẻ toàn tỉnh”.

Theo đó, Tỉnh đoàn đã duy trì và cập nhật liên tục diễn biến và cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên Website đơn vị; tăng cường các tin, bài trên Website và Fanpage do Tỉnh đoàn quản lý. Từ ngày 1/2 đến nay, Tỉnh đoàn đã đăng tải 61 tin, bài cập nhật diễn biến của dịch bệnh trên Website tinhdoanyenbai.gov.vn; 82 tin trên Fanpage như: Tuổi trẻ Yên Bái, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, trong đó có 15 bài đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch đang lan truyền về việc thời gian nghỉ học của các cơ sở giáo dục; về tình hình dịch bệnh; ban hành 2 bộ công cụ Infographic về 10 điều cần làm trong phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức Cuộc thi Thanh thiếu nhi Yên Bái phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội với trên 45.000 người tiếp cận, theo dõi cuộc thi.

Cùng với đó, 100% tổ chức Đoàn cấp huyện tuyên truyền đều đặn trên các trang mạng xã hội chính thống do đơn vị quản lý; thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là các biện pháp phòng ngừa chủ động vệ sinh cá nhân, nơi ở, gia đình, ăn chín uống sôi, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã, nâng cao sức khỏe. 

Đã có trên 200 tin bài, dẫn link trên các Fanpage của các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc về tình hình, diễn biến, cách phòng, tránh dịch bệnh; tuyên truyền, khuyến nghị ĐVTN và nhân dân hạn chế đến các nơi tập trung đông người; tuyên truyền, vận động ĐVTN không chia sẻ các thông tin không rõ nguồn gốc, gây hoang mang, dao động cho nhân dân; tích cực chia sẻ các thông tin về biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19. 

Đối với Đoàn cơ sở đã duy trì tốt các trang mạng xã hội chính thống của đoàn xã, phường, thị trấn…; tuyên truyền đều đặn trên tài khoản chính thống của các cơ sở Đoàn và duy trì phối hợp với các đoàn thể và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. 

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh đã linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh; triển khai kịp thời các hoạt động, các sáng kiến vì cộng đồng, góp phần đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, đạt nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao. 

Đã thành lập và duy trì hoạt động 183 đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh với trên 1.500 ĐVTN tham gia tuyên truyền, hỗ trợ truy vết, khai báo y tế, điều tra dịch tễ, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung; ĐVTN tham gia trực chốt tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; vận động nguồn lực trị giá gần 3 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong và ngoài tỉnh; nhiều chương trình, phong trào, mô hình được chỉ đạo triển khai thiết thực, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng như: "Ba đến, ba cùng”, "Triệu túi an sinh”; mô hình làm "Kính chắn giọt bắn”, "Tai giả”; mô hình "Giao bài tập cho học sinh”, "Chậu rửa tay phòng ngừa nhiễm khuẩn”, "Shipper áo xanh hỗ trợ F0”… 

Với nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, ĐVTN Yên Bái đã không ngừng khẳng định vai trò đi đầu trong "cuộc chiến” chống dịch bệnh Covid-19, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn.

Trần Ngọc 

TUỔI TRẺ MÙ CANG CHẢI TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Dự án "Tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2017 - 2022” là một trong những hoạt động thiết thực do Tỉnh đoàn phát động. 

Với tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch, những năm gần đây, tuổi trẻ huyện Mù Cang Chải đã tích cực triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) sáng tạo, xung kích đi đầu, xây dựng nhiều mô hình du lịch, tham gia vào các mô hình phát triển du lịch tạo khí thế thi đua sôi nổi, hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch.


Một mô hình phát triển du lịch cộng đồng do thanh niên làm chủ ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải thu hút đông đảo du khách. 

Huyện Mù Cang Chải hiện có 2 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã, 2 câu lạc bộ doanh nhân trẻ, gần 100 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, tiêu biểu như: Công ty TNHH Hello Mù Cang Chải với 8 nhà bugalow và 5 phòng nghỉ cộng đồng, hàng năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng; Hợp tác xã cộng đồng Màng Mủ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thông qua du lịch và phát triển các bản sắc đặc trưng bản địa của huyện; Homestay Dò Gừ với 8 phòng nghỉ, thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng. 

Hiện toàn huyện có 7/14 bí thư đoàn các xã, thị trấn ra mắt được mô hình Phong trào thi đua "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong” tiêu biểu; ra mắt 2 bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Lao Chải, Cao Phạ… 

Để du lịch tạo được sức bật cần có đội ngũ trẻ và người trẻ làm du lịch, tiên phong trong chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch gắn với phát triển các sản phẩm đặc sản vùng miền lên sàn giao dịch điện tử; quảng bá du lịch trên các trang mạng xã hội, tạo xu thế thị trường du lịch sôi động hơn. Đội ngũ thanh niên cũng nhanh chóng tiếp cận với công nghệ thông tin nhằm đưa du lịch phát triển nhanh, thu hút đông đảo du khách đến với Mù Cang Chải; không ngừng học tập các mô hình đã thành công, không ngại đổi mới, hoàn thiện mô hình du lịch của mình. 

"Xây dựng tổ chức Đoàn trong sạch vững mạnh, năng động, sáng tạo, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, góp phần xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch và cơ bản thoát nghèo” là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu được Huyện đoàn Mù Cang Chải đề ra và triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Theo đó, ĐVTN chính là lực lượng nòng cốt, đóng góp sức trẻ, sự sáng tạo trong phát triển du lịch với nhiều mô hình đẹp, mới và đặc sắc. Huyện đoàn chỉ đạo và vận động các cơ sở đoàn tổ chức khai hoang mới 35 ha ruộng bậc thang, góp phần tăng diện tích đất canh tác, tăng thu nhập và làm đẹp Danh thắng Quốc gia  đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; tu sửa 20 km đường giao thông nông thôn tại các xã: Mồ Dề, Púng Luông, Khao Mang, Lao Chải và Hồ Bốn… 

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình "Thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp và lập nghiệp” gắn với Phong trào thi đua "Thủ lĩnh Đoàn tiên phong”, Huyện đoàn Mù Cang Chải chỉ đạo tập trung xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác trong phát triển kinh tế, mô hình du lịch cộng đồng, mô hình chăn nuôi, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong công tác tuyên truyền, quảng bá những hình ảnh, sản vật, giá trị văn hóa và con người Yên Bái với những nét đặc trưng, hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế; tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tại các điểm du lịch; tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các sự kiện, điểm du lịch... 

Qua đó, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch.

GỬI NIỀM TIN VÀO ĐẠI HỘI

Đại úy Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đoàn Công an tỉnh:



Nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ tỉnh Yên Bái nói chung, Công an tỉnh nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng đưa hoạt động Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, phát huy tính sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện, mưu trí, dũng cảm, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”. Tuổi trẻ Công an tỉnh kỳ vọng và tin tưởng, nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn các cấp sẽ đa dạng các giải pháp nhằm khuyến khích, động viên ĐVTN tham gia ý tưởng, sáng kiến; mong muốn ĐVTN có nhiều cơ hội phát huy khả năng, vai trò của mình, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức chuyên sâu, xứng đáng là lớp cán bộ kế cận, góp phần vào sự phát triển của công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi.

Chị Giàng Thị Dùa - Chuyên viên Huyện đoàn Trạm Tấu:



Trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, thông qua công tác tuyên truyền như đồng loạt thay đổi ảnh đại diện Facebook, làm video clip tuyên truyền về nội dung, chương trình, thời gian sẽ diễn ra Đại hội cũng như đăng tải, chia sẻ ca khúc chính thức của Đại hội…, bản thân tôi cảm nhận rõ không khí sôi nổi, phấn khởi trong ĐVTN. Tôi tin tưởng, Đại hội sẽ sáng suốt bầu ra được những đồng chí tiêu biểu, có đủ năng lực, phẩm chất, nhiệt huyết tham gia vào Ban Chấp hành khoá mới. Tôi mong rằng, Đại hội đề ra nhiều giải pháp, chương trình hành động cụ thể, sáng tạo nhằm hỗ trợ ĐVTN vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. 

Thượng úy Nguyễn Văn Chung - Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 



Thời gian qua tôi luôn tích cực, chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền các hoạt động về Đại hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, khơi dậy nghị lực, khát vọng cống hiến, học tập, rèn luyện của cán bộ, ĐVTN góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh sẽ tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành, dẫn dắt, phát huy lớp thanh niên tiên tiến, chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế vươn lên…

Chị Lý Thị Thiêm - Bí thư Đoàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải:



Là những cán bộ Đoàn ở huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, tuổi trẻ Mù Cang Chải luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn, nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo, đặc biệt là quan tâm hơn nữa tới thế hệ thanh niên nông thôn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ vốn, được tham gia tập huấn, có cơ hội chứng tỏ năng lực, xóa đói giảm nghèo, có thể vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương; đề xuất những chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên nông thôn trong hướng nghiệp, ổn định việc làm để các bạn yên tâm tham gia vào các hoạt động của Đoàn, để hoạt động Đoàn đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. 

M.L (thực hiện) 

NÊU GƯƠNG SÁNG "VÌ DÂN PHỤC VỤ"

Là người 5 lần nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2021; xung kính, tình nguyện, nhiệt huyết trong công việc, Đại úy Đào Mạnh Cường, sinh năm 1990, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Anh là một trong những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức trẻ, sự sáng tạo, bản lĩnh người Công an nhân dân (CAND) "Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”.


Đại úy Đào Mạnh Cường - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện. 

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang - Bộ Công an năm 2010, Đại úy Đào Mạnh Cường được điều động về công tác tại Phòng CSCĐ, Công an tỉnh và giữ chức Bí thư Chi đoàn. Trong quá trình công tác, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, với tinh thần gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm của người cán bộ, chiến sĩ CAND, Đại úy Cường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, nỗ lực trong mọi công việc được giao. 

Được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị, xác định rõ tầm quan trọng và tính chất của công việc, Đại úy Cường luôn đề ra mục tiêu cụ thể, thực hiện tốt nội dung công việc và nhiệm vụ. Tập trung làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Phòng CSCĐ; chỉ huy đơn vị xây dựng các nội dung, chương trình kế hoạch, phương án phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu và công việc đột xuất khác; tham gia các lớp huấn luyện nâng cao cũng như thường xuyên của đơn vị; phối hợp với Công an huyện Yên Bình diễn tập thành công Phương án phòng thủ khu vực năm 2021... 

Trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, Đại úy Cường đã trực tiếp tham gia hàng trăm cuộc, nhất là nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trong thời gian diễn ra các hội nghị, mít tinh, các đoàn khách cao cấp của Đảng và Nhà nước lên thăm và làm việc tại địa phương; trực tiếp cùng đồng đội, cán bộ, chiến sĩ phối hợp kiểm tra, nhắc nhở hàng trăm lượt thanh thiếu niên vi phạm về trật tự đô thị, giải quyết dứt điểm nhiều vụ va chạm giao thông nhẹ; kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ…

Bên cạnh thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, Đại úy Cường còn là một "Thủ lĩnh Đoàn” luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

Đại úy Cường tâm sự: "Phong trào ấn tượng với tôi chính là hiến máu tình nguyện, bởi tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với hoạt động này. Đây là phong trào thường xuyên, có ý nghĩa nhân văn cao. Bất cứ phong trào hiến máu tình nguyện nào tôi đều phát động đến toàn thể CBCS trong đơn vị và vận động cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia”. 

Được biết, gần đây nhất, Chi đoàn Phòng CSCĐ đã hiến trên 138 đơn vị máu phục vụ cấp cứu nạn nhân và bổ sung vào ngân hàng dự trữ máu quốc gia. Ngày 15/7/2021, Chi đoàn đã vận động 1 đồng chí hiến máu cứu 3 bệnh nhân nhi bị bệnh huyết tán bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; ngày 25/8/2021, vận động 3 đồng chí trực tiếp hiến máu cấp cứu kịp thời sản phụ bị mất máu cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh... 

Đặc biệt, tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đại úy Cường còn trực tiếp tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly số 7; huy động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phối hợp làm 1.500 tấm kính chống giọt bắn cho các đơn vị tuyến đầu; vận động quyên góp ủng hộ tiền mặt, vật dụng thiết yếu hỗ trợ người dân; cùng với trên 30 ĐVTN tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, ngập lụt tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái; vận động quyên góp, ủng hộ xóa 2 nhà tạm tại xã Giới Phiên và phường Nam Cường, thành phố Yên Bái; xây dựng 1 công trình vệ sinh cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 12 triệu đồng cùng nhiều ngày công; ủng hộ gần 150 quyển sách, truyện tranh cho các em thiếu nhi trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; cùng ĐVTN tham gia Chương trình "Tiếp sức mùa thi”…

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào thi đua "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, lực lượng cán bộ chiến sĩ, ĐVTN Chi đoàn CSCĐ nói riêng và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nói chung đã đạt được những kết quả nổi bật. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu là tấm gương của Đại úy Đào Mạnh Cường.

Đinh Mai

Tags tuổi trẻ Yên Bái dịch bệnh Covid-19 xung kích tình nguyện đại hội

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục