“Cầu nối” đưa vốn chính sách đến hộ nghèo

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/9/2022 | 2:43:42 PM

YênBái - Từ 1 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo ban đầu, đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã ủy thác 17 chương trình tín dụng chính sách. Mạng lưới làm công tác ủy thác đã phủ rộng khắp 100% các thôn, bản trong toàn tỉnh. Đến 31/8/2022, dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể đạt trên 4.001 tỷ đồng. 443.463 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi.

Đây là buổi giao dịch của cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Yên Bình tại xã Mông Sơn. Được cán bộ tín dụng đến tận nơi hướng dẫn, chị Nguyễn Thị Khuyên, thôn Trung Sơn đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục vay vốn. Vốn vay chính sách đưa đến tận thôn, bản, chị Khuyên cũng như nhiều người dân trong xã rất thuận tiện thay vì trước đây phải đi hàng chục cây số ra tận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.


Nhờ nguồn vay ưu đã mà nhiều hộ dân ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đã thoát nghèo vươn lên làm giàu bền vững

Cuộc sống của gia đình Nguyễn Thị Chanh ở thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn thực sự khởi sắc khi được tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế. Là hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ, năm 2020 khi được vay 100 triệu đồng từ chương trình vốn giải quyết việc làm, chị Chanh mạnh dạn đầu tư chuồng trại, mở rộng chăn nuôi với quy mô 100 lợn thương phẩm/lứa và 8 con lợn nái.

Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Yên Bình đã bao phủ 100% xã, thị trấn với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường… Toàn huyện có 328 tổ tiết kiệm và vay vốn, trên 12.000 khách hàng vay với tổng dư nợ gần 600 tỷ đồng. 

Cũng như huyện Yên Bình, với phương châm "thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, những năm qua, Ngân hàng CSXH Lục Yên đã triển khai nhiều giải pháp giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận vốn vay ưu đãi. 

Sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã thu được nhiều kết quả nổi bật: tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm tăng; công tác thu nợ và cho vay kịp thời, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân. 
Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên  Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam tặng xi măng làm nhà ở cho các hộ nghèo xã La Pán Tẩn, huyện Mù CAng Chải.  (Ảnh Thanh Tân) 

Từ 1 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo ban đầu, đên nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đã ủy thác 17 chương trình tín dụng chính sách. Mạng lưới làm công tác cho vay ủy thác đã phủ khắp 100%  thôn, bản trong toàn tỉnh. Đến 31/8/2022, dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể đạt trên 4.001 tỷ đồng. 443.463 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi. Qua vốn vay chính sách, người dân đã đầu tư chăm sóc, cải tạo, trồng mới 230.950 ha rừng keo, quế, bồ đề; 12.553 ha chè, 4.415 ha cây ăn quả; mua 166.595 con trâu, bò; làm mới và cải tạo 74.204 công trình nước sạch, 72.705 công trình vệ sinh. Cùng đó, Ngân hàng CSXH đã cho 40.992 học sinh, sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập, hỗ trợ 9.165 hộ nghèo được làm nhà ở, tạo thêm 26.955 việc làm mới cho người lao động.

Lãnh đạo huyện Yên Bình tặng giấy khen cho các tập tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

 Vốn tín dụng ưu đãi đã thực sự giúp hộ nghèo, hộ chính sách nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo; đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh mỗi năm từ 3-4%.

Kết quả 124.899 lượt hộ được vay vốn đã thoát nghèo qua các năm là minh chứng Nghị định 78 của Chính phủ đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo hướng "Xanh, bản sắc, hài hòa và hạnh phúc”. 
Văn Tuấn - Đức Toàn

Tags Cầu nối vốn chính sách hộ nghèo cận nghèo vay ủy thác giảm nghèo bền vững ngân hành chính sách xã hội Nghị định số 78/2002/NĐ-CP

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục