Yên Bái lan tỏa và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/3/2024 | 7:27:47 AM

YênBái - Dân vận khéo (DVK) đã trở thành phong trào thi đua chung của cả hệ thống chính trị, được triển khai rộng khắp với hình thức đa dạng, phù hợp, từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.

Thông qua Phong trào thi đua DVK, Ban Dận vận Tỉnh ủy đã nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân, phản ánh đúng, trúng tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong quần chúng nhân dân; phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là ở vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đồng bào có đạo…

Để Phong trào thi đua DVK được lan tỏa và nhân rộng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Theo đó, 100% xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, lựa chọn xây dựng mô hình DVK nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tổ chức phát động sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị về xây dựng, nhân rộng mô hình DVK trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Theo đó, năm 2023, toàn tỉnh xây dựng 2.527 mô hình DVK; trong đó, có 764 mô hình lĩnh vực phát triển kinh tế; 1.199 mô hình văn hóa - xã hội; 291 mô hình quốc phòng - an ninh và 273 mô hình xây dựng hệ thống chính trị; bình xét, lựa chọn 24 tập thể, 36 cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng các mô hình DVK để biểu dương, khen thưởng và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng. 


Tiêu biểu như mô hình sản xuất, chế biến quế hữu cơ theo chuỗi giá trị sản phẩm của Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam tại thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên có trên 500 ha quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho trên 80 lao động, sản phẩm quế điếu thuốc là sản phẩm OCOP (4 sao) và các sản phẩm quế xuất khẩu trên 20 nước trên thế giới; mô hình nuôi ốc nhồi tại thôn Làng Hùng, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tuyên truyền vận động 2 hộ có đủ điều kiện và áp dụng đúng kỹ thuật để nuôi ốc đạt hiệu quả cao, tạo việc làm cho 4 lao động lúc nông nhàn, thu nhập trị giá 60 triệu/năm.

Ở vùng cao có mô hình dòng họ Lù tự quản tại bản Đề Chờ Chua B, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải điển hình về xóa bỏ những hủ tục trong ma chay; mô hình vận động thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (khèn Mông) tại thôn Tà Cao, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu; mô hình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày tại thôn Làng Trạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên; mô hình vận động nhân dân không sinh con thứ 3, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của thôn Chống Tầu, xã Làng Nhì của huyện Trạm Tấu… 

Các mô hình DVK đã góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng hết sức chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện, triển khai Phong trào thi đua DVK. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dân vận có sự phối hợp đồng bộ, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình DVK gắn với học tập và làm theo Bác, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai với nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức 2 đoàn đại biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình DVK tiêu biểu tại huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn; phát động tổ chức Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài DVK giai đoạn 2023 - 2025. 

Thông qua Cuộc thi nhằm tiếp tục phát hiện cổ vũ, tôn vinh những tấm gương mô hình, điển hình góp phần tích cực thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về Phong trào thi đua DVK đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố phát triển tổ chức; mở rộng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân theo phương châm hướng về cơ sở. 

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng "dân là gốc”, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường đổi mới công tác dân vận, lấy sự hài lòng của người dân và sự đồng thuận xã hội làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua DVK, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, nhất là DVK trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề bất cập, vướng mắc, phát sinh ở cơ sở…

Mai Linh

Tags dân vận khéo lan tỏa phong trào DVK

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục