Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/5/2024 | 10:28:11 PM

YênBái - Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) được tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) được tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu bằng 21 loạt đại bác rền vang trên nền nhạc quốc ca hào hùng. Cùng lúc diễn ra lễ chào cờ, đội bay gồm 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Lễ đài chính. 

Biên đội trực thăng vũ trang thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang qua sân vận động tỉnh Điện Biên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' diễn ra sáng 7-5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Ngay sau lễ mít tinh là chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12 ngàn người.  Đây là hoạt động được hàng vạn người dân các dân tộc tỉnh Điện Biên và khắp mọi miền Tổ quốc nồng nhiệt đón chờ. Chương trình đã cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dâng hương các các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Trước đó, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tham gia cùng đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1.  

Trong không khí thành kính, thiêng liêng và đầy xúc động, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các thành viên đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; quân và dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Được xây dựng năm 1958 và nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 cách điểm di tích lịch sử Đồi A1 khoảng 100 m về phía nam, là nơi yên nghỉ của 644 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; trong đó có 47 liệt sỹ của tỉnh Yên Bái có tên trên bảng vàng tại Nghĩa trang nhưng không xác định được phần mộ. 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tri ân, thăm hỏi, tặng quà đối với các thân nhân gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, về địa chỉ đỏ cho thế hệ trẻ... rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh; tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử quốc gia liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Các hoạt động ý nghĩa trên đã góp phần chăm lo đời sống người có công, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và niềm tự hào về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cho các thế hệ mai sau. 

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Đỗ Đức Duy Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Phủ Võ Nguyên Giáp

Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2024). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Võ Sở- Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục