Yên Bình thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/4/2024 | 3:27:09 PM

YênBái - Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển là 261,3 tỷ đồng, huyện đã phân bổ thực hiện 16 công trình đường giao thông, 25 công trình đầu tư cho trường học, 8 công trình chợ, 6 công trình nước sạch tập trung và 30 công trình khác. Nhờ đó hạ tầng nông thôn đã được đầu tư đồng bộ góp phần hoàn thành các tiêu chí về giao thông, hạ tầng thương mại nông thôn, giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm...

Đối với nguồn vốn sự nghiệp 42,9 tỷ đồng, huyện tập trung hỗ trợ hoàn thành 22 quy hoạch chung xây dựng xã, 32 dự án phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, mở 21 lớp đào tạo nghề cho 630 lao động nông thôn, thực hiện các hoạt động về phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và các nội dung về nâng cao năng lực giám sát, đánh giá góp phần hoàn thành các tiêu chí về: quy hoạch, thông tin và truyền thông, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn...


Đến nay, kết quả giải ngân 3 chương trình MTQG đạt 236,6 tỷ đồng, bằng 77,65% kế hoạch (nguồn đầu tư phát triển đạt 204,9 tỷ đồng, bằng 78,4%; nguồn vốn sự nghiệp đạt 31,7 tỷ đồng, bằng 74%). 

Việc huy động, lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là việc lồng ghép các nguồn vốn từ 3 chương trình MTQG và công tác vận động xã hội hoá đã tăng nguồn lực góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; nâng thu nhập bình quân đầu người lên 53,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,52%, hộ cận nghèo còn 2,98%; chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bình đạt 69,7%, đạt mức cao so với mặt bằng chung của tỉnh.  Với những kết quả đã đạt được, ngày 6/2/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Đức Toàn

Tags Yên Bình. nông thôn mới MTQG

Các tin khác
Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Sử dụng né gỗ ô vuông trong ươm kén mang lại hiệu quả cao cho hộ ông Cao Tiến Xuân.

Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục