Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm tại huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/6/2024 | 1:42:38 PM

YênBái - Sáng nay - 22/6, đồng chí Lê Minh Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tới thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm theo chuỗi giá trị tại huyện Trấn Yên. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và huyện Trấn Yên.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã tới thăm vùng trồng dâu tập trung tại thôn Lan Đình; mô hình nhà nuôi tằm con kiểu mẫu, mô hình nuôi tằm thương phẩm của Hợp tác xã (HTX) dâu tằm Hạnh Lê, HTX dâu tằm tơ Trúc Đình tại thôn Trúc Đình.



Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thăm mô hình Hợp tác xã dâu tằm tơ Trúc Đình tại thôn Trúc Đình, xã Việt Thành.

Xã Việt Thành hiện có 221 ha dâu, tập trung tại hai thôn Lan Đình và Trúc Đình. Trên địa bàn xã hiện có 252 hộ trồng dâu nuôi tằm, 3 HTX dâu tằm, 40 tổ hợp tác, 3 chuỗi liên kết sản xuất liên kết với Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái. Sản lượng kén tằm đạt gần 500 tấn/năm, giá trị thu về gần 100 tỷ đồng.  


Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy thăm dây chuyền Nhà máy ươm tơ thuộc Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái.


Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao chất lượng sản phẩm sợi tơ xuất khẩu của Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái.

Đoàn cũng đã đến thăm Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái với Nhà máy ươm tơ tham gia chuỗi liên kết, tiêu thụ và chế biến sản phẩm ở thôn Làng Qua, xã Báo Đáp. Sản phẩm chính của Công ty là tơ sợi xuất khẩu sang các thị trường: Ấn Độ, Nhật Bản, EU. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động ngày 1/3/2023 với 4 giàn máy công suất ươm tơ 2.500 kg kén/ngày, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 160 lao động với mức thu nhập bình quân 6 -10 triệu đồng/người/tháng.


Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan làm việc với xã Việt Thành về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tạo ra giá trị sản phẩm nông nghiệp trong câu chuyện của chính mình 

Tiếp đó, đoàn đã có buổi làm việc với xã Việt Thành về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM). Thông tin tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Việt Thành cho biết, xã đã duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 - 2020 và đáp ứng các yêu cầu tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng thôn Lan Đình đạt thôn thông minh. Xây dựng xã NTM kiểu mẫu đã thay đổi sâu sắc, toàn diện về kinh tế - xã hôi, chất lượng cuộc sống, môi trường, xây dựng xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, ứng dụng chuyển đổi số thiết thực vào cuộc sống của người dân. Chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị phát triển bền vững. 

Việt Thành cũng đã xây dựng đồ án quy hoạch chung, giai đoạn 2021-2030 và Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, được UBND huyện phê duyệt. Các tuyến đường trục xã, đường trục thôn đều được bê tông cứng hoá, có điện chiếu sáng và được trồng hoa, cây bóng mát. Hằng năm xã đều có kế hoạch, thực hiện duy tu, bảo trì, nâng cấp và quản lý sử dụng  đảm bảo hiệu quả, kéo dài tuổi thọ của các công trình hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Đặc biệt, xã có 2 vùng sản xuất hàng hóa tập trung là vùng trồng quế diện tích 725ha (trong đó sản xuất quế hữu cơ 477 ha); vùng trồng dâu 221ha. Trên địa bàn xã có 05 HTX, 4 doanh nghiệp và 42 tổ hợp tác trồng rừng, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi gia cầm. Các HTX, doanh nghiệp, tổ hợp hoạt động và có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đạt hiệu quả.

Đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn trong thời gian tới, xã Việt Thành tiếp tục nỗ lực, cố gắng duy trì và phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân. Để làm được điều đó, Bộ trưởng cho rằng chính quyền địa phương cần định hướng, hỗ trợ và đồng hành cùng người dân, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong quá trình thực hiện các mô hình kinh tế, tạo ra giá trị sản phẩm nông nghiệp trong câu chuyện của chính mình gắn với kết hợp du lịch cộng đồng, bảo vệ môi trường, thu hút du khách biết đến vùng trồng dâu nuôi tằm Việt Thành - miền quê nông thôn mới đáng sống. 


Lãnh đạo huyện Trấn Yên giới thiệu với Bộ trưởng Lê Minh Hoan những sản phẩm nông nghiệp OCOP của địa phương.

Bộ trưởng cũng đề nghị xã Việt Thành và huyện Trấn Yên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực học tập, sáng tạo dựa trên điều kiện thực tế của địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM theo phương châm: "Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, xây dựng NTM không chỉ là việc xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn là việc xây dựng con người mới với tư duy và tầm nhìn mới.

Thu Trang - Mạnh Cường

Tags Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan mô hình trồng dâu nuôi tằm huyện Trấn Yên

Các tin khác

Sáng 22/6, Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà tổ chức Lễ hoàn thành lắp đặt tua-bin Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2.

Các đồng chí lãnh đạo tham gia động thổ Dự án Cụm công nghiệp Phú Thịnh 2.

Nằm trong chương trình Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040, sáng 22/6, UBND huyện Yên Bình đã tổ chức Lễ động thổ Dự án Cụm công nghiệp Phú Thịnh 2, tại xã Phú Thịnh.

Người dân thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai tham gia dọn dẹp vệ sinh đường giao thông nông thôn.

Sau 13 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng cách làm bài bản, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, các cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân huyện Yên Bình đã đồng lòng, quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực, góp sức cùng chính quyền đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới (NTM) trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đề ra.

Từ 1/7, cải cách tiền lương có hiệu lực, công chức, viên chức được tăng lương 30%, lương hưu tăng 15%. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, đã có phương án để ngăn tình trạng “té nước theo mưa”, không để giá hàng hóa tăng, làm mất ý nghĩa của việc tăng lương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục