Nông dân Lục Yên khẩn trương thu hoạch lúa xuân

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/6/2025 | 1:48:12 PM

YênBái - Hiện nay, nông dân huyện Lục Yên tập trung khẩn trương thu hoạch lúa xuân để tránh ảnh hưởng của thời tiết bất lợi và chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Vụ lúa xuân năm nay, Lục Yên đã gieo cấy 3.607,3ha lúa, vượt hơn 200 ha so với kế hoạch đề ra và đây là diện tích lúa cấy lấn hồ khi nước rút.

Nông dân huyện Lục Yên đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa xuân.
Nông dân huyện Lục Yên đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa xuân.


Vụ xuân năm nay, huyện Lục Yên đã gieo cấy 3.607,3ha lúa. Dù gặp không ít khó khăn trong suốt mùa vụ nhưng ước tính năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 57,7 tạ/ha, sản lượng ước đạt 20.814 tấn, đạt 106,09% so với kế hoạch - một kết quả tích cực trong bối cảnh có nhiều bất lợi. 

Trong suốt quá trình sinh trưởng, cây lúa vụ xuân ở Lục Yên chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi như thời tiết ít nắng, âm u và mưa trái mùa trong giai đoạn trổ đòng. Bên cạnh đó, sâu bệnh gây hại như sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, vàng lá... cũng xuất hiện. Tuy nhiên, nhờ vào việc chủ động, thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để của nông dân cùng sự hỗ trợ hiệu quả từ các cơ quan chuyên môn, phần lớn diện tích lúa vẫn sinh trưởng tốt. 

Xã Mường Lai là một trong những địa phương có tiến độ thu hoạch lúa xuân sớm nhất huyện. Trong tổng số 273,4ha lúa xuân, đến nay xã đã thu hoạch khoảng 90% diện tích. Gia đình chị Hoàng Thị Vượt ở thôn 9 canh tác 5 sào lúa, chủ yếu là giống Thái Xuyên và Hương Ưu. Đến thời điểm này, gia đình chị đã gặt xong hơn một nửa diện tích, ước thu về khoảng 1 tấn lúa. 

Chị Vượt cho biết: "Năm nay lúa được mùa, nông dân rất phấn khởi và vui mừng! Chúng tôi đang tranh thủ gặt lúa để chuẩn bị làm vụ mùa”. 

Cách đó không xa, ruộng lúa 8 sào của chị Hoàng Thị Luận đã gặt được 60%. Do không cấy cùng thời điểm với các hộ có ruộng ở xung quanh nên chị Luận không thuê được máy, toàn bộ khâu thu hoạch phải thực hiện thủ công. Tuy nhiên, gia đình có đông nhân lực nên chị cũng sẽ cố gắng gặt xong sớm để tránh thời tiết bất lợi. 

Chị Luận cho biết: "Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng”, gia đình tôi đã chủ động gặt sớm để chuẩn bị sản xuất vụ tới đúng khung lịch thời vụ tốt nhất”. 

Năm nay, Mường Lai gieo cấy đạt 100% diện tích theo kế hoạch, trong đó 60% là giống lúa lai, 40% là giống lúa thuần. Với điều kiện nước tưới chủ động từ các đập Từ Hiếu, Tặng An, Roong Đeng, nông dân có thể gieo cấy và thu hoạch sớm. Xã phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa xuân trong nửa đầu tháng 6 để kịp thời cày ải, chuẩn bị cho vụ mùa. 

Ông Triệu Văn Thuộc - Chủ tịch UBND xã Mường Lai cho biết: "Hiện nay, UBND xã và Ban Chỉ đạo sản xuất xã tăng cường chỉ đạo các thôn, tập trung tuyên truyền và khuyến cáo nông dân theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, kịp thời thu hoạch diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, địa phương tuyên truyền nông dân chuẩn bị đủ giống, vật tư nông nghiệp để chuẩn bị sản xuất vụ mùa bảo đảm chỉ tiêu, kế hoạch, thời vụ”. 

Cùng với Mường Lai, các xã Vĩnh Lạc, Minh Tiến, Minh Xuân, Lâm Thượng... cũng đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, đạt tiến độ từ 50 - 60% diện tích. Nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo để gặt nhanh với phương châm "xanh nhà hơn già đồng” nhằm tránh ảnh hưởng của những đợt mưa bất chợt hoặc bão đầu mùa. Dù đầu vụ gặp không ít khó khăn song nhờ sự chủ động trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đến nay năng suất lúa xuân tại nhiều địa phương vẫn đạt khá, mang lại kỳ vọng về một vụ mùa thắng lợi. 

Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã Minh Tiến cho biết: "Xã tập trung chỉ đạo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa đã chín khoảng 80% trở lên để đạt hiệu quả cao nhất”.

Khẩn trương, chủ động và quyết tâm, nông dân huyện Lục Yên đang bước vào giai đoạn nước rút của vụ lúa xuân với niềm tin vào một vụ mùa bội thu, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho người dân.

Khắc Điệp - Mai Huyên (Trung tâm TT&VH huyện Lục Yên)

Tags Lục Yên lúa xuân thu hoạch

Các tin khác
Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững vị thế trong nhóm các quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử hàng đầu khu vực và thế giới.

Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia hướng tới nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của Việt Nam, giữ vững vị thế trong nhóm quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử hàng đầu khu vực, thế giới.

Cán bộ xã Đông Cuông, huyện Văn Yên tham quan mô hình chăn nuôi đại gia súc của người dân thôn Khe Chàm.

Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên có tiềm năng về đất soi bãi màu mỡ, ruộng nước nhiều, lợi thế cho phát triển cây nông nghiệp ngắn ngày nên có nhiều phụ phẩm nông nghiệp tận dụng cho phát triển chăn nuôi. Bởi vậy, những năm qua, xã đã tích cực vận động nhân dân sử dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước kết hợp tiềm năng, thế mạnh tại chỗ vào phát triển chăn nuôi, góp phần không nhỏ vào thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Mô hình trồng địa lan xen kẽ với nuôi ong của gia đình ông Giàng A Phềnh ở bản Dào Xa, xã Kim Nọi.

Nhờ tận dụng điều kiện tự nhiên, khí hậu trong lành, thảm thực vật phong phú, có nhiều loại hoa rừng nghề nuôi ong ngày càng phát triển, sản phẩm mật ong ở Mù Cang Chải được ưa chuộng, trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình.

Với sự tham gia của các Tổ chức cung cấp giải pháp, các hộ kinh doanh sẽ có thêm các ứng dụng trong thực hiện nghĩa vụ thuế của mình (Ảnh minh họa

Cục Thuế vừa có Công văn số 1269/CT-CĐS gửi các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để đề nghị phối hợp cùng cơ quan thuế triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hộ kinh doanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục