Lục Yên: Tổng vốn đầu tư phát triển của giai đoạn 2021-2025 ước đạt 12.245 tỷ đồng
- Cập nhật: Thứ năm, 19/6/2025 | 1:45:24 PM
YênBái - Thời gian quan, công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), đẩy mạnh thu hút đầu tư được huyện Lục Yên tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả.
![]() |
Công trình Hội trường đa năng kết hợp nhà đoàn thể xã Phan Thanh phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 1/2025, về đích trước 60 ngày so với kế hoạch.
|
Các tin khác

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố Yên Bái đã thu hút và chấp thuận chủ trương đầu tư cho 30 dự án, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng hạ tầng đô thị, thương mại và dịch vụ. Trong đó, có 9 dự án công nghiệp, 14 dự án phát triển hạ tầng đô thị, 7 dự án thương mại - dịch vụ, với tổng vốn đăng ký gần 11 nghìn tỷ đồng.

Với tinh thần chuyển đổi mạnh mẽ từ nền hành chính quản lý sang phục vụ và kiến tạo phát triển, tỉnh Yên Bái đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Những nỗ lực này không chỉ được thể hiện qua các văn bản chỉ đạo, mà còn được cụ thể hóa bằng những kết quả ấn tượng trong những tháng đầu năm 2025, góp phần đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Huyện Văn Yên vừa tổ chức công bố và ban hành tài liệu "Cẩm nang Giải phóng mặt bằng". Đây được xem là bộ công cụ pháp lý quan trọng, hứa hẹn sẽ chuẩn hóa quy trình, tăng cường minh bạch và tạo sự đồng thuận của người dân, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Mô hình trồng lúa áp dụng quy trình canh tác bền vững giảm phát thải khí nhà kính trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao chất lượng áp dụng kỹ thuật sản xuất lúa bền vững giảm phát thải khí nhà kính (GHG) cho các vùng chuyên canh lúa tại tỉnh Yên Bái” do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Yên Bái phối hợp với Tổ chức OXFAM triển khai thí điểm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã cho những kết quả khả quan, khẳng định giá trị, lợi ích từ việc “trồng lúa xanh”.