Bảo hiểm y tế học sinh đã đi vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/9/2014 | 8:30:56 AM

YBĐT - Cùng hàng triệu học sinh, sinh viên trong cả nước, con em các dân tộc tỉnh Yên Bái từ các ngành học, bậc học mầm non, trung học cơ sở đến trung học phổ thông bước vào năm học mới 2014 - 2015. Với tấm lòng yêu thương "dành những gì tốt nhất cho con trẻ" nên dù có khó khăn đến mấy các bậc phụ huynh vẫn sắm đủ cho con sách vở, quần áo, bút mực và một tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - tấm thẻ nhỏ bé nhưng có ý nghĩa lớn trong suốt cả năm học mỗi khi ốm đau, bệnh tật xảy ra.

Cô Lê Hồng Hạnh ở phường Hồng Hà (thành phố Yên Bái) cho biết: "Đầu năm học, các bậc phụ huynh hay phàn nàn về tình trạng lạm thu trong giáo dục. Tuy nhiên, riêng khoản tiền mua BHYT cho các con thì không ai ý kiến gì. Mọi người đều cho rằng đây là khoản chấp nhận được, rất cần thiết!".

Ý kiến của cô Hạnh cũng là suy nghĩ chung của các bậc phụ huynh vì họ đều đã hiểu được bản chất tốt đẹp của BHYT không vì lợi nhuận mà vì sự ổn định và phát triển của xã hội, của đất nước.

Ông Nguyễn Công Vạng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Yên Bái cho biết: "Sau nhiều năm triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, đặc biệt từ khi Luật BHYT quy định đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT bắt buộc (từ 01/01/2010), công tác này đã đạt được kết quả khá rõ nét cả về nhận thức lẫn số đối tượng tham gia. Ngành BHXH đánh giá rất cao công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm y tế, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của ngành giáo dục - đào tạo. Chính các thầy cô giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh về loại hình bảo hiểm này".

 Theo số liệu thống kê của ngành BHXH, nếu số học sinh, sinh viên năm học 2010 - 2011 mới tham gia BHYT khoảng 65% thì đến năm học 2012 - 2014 đã đạt hơn 80%, con số chính xác là 103.000/130.000 học sinh, sinh viên. Triển khai có kết quả loại hình BHYT học sinh đã góp phần đẩy nhanh tiến trình BHYT toàn dân - một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em - đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc tốt nhất.

8 tháng qua, Yên Bái đã chi trả 192,446 tỷ đồng cho công tác khám chữa bệnh bằng BHYT, trong đó riêng  chi trả cho học sinh, sinh viên là 5,12 tỷ đồng. Rất nhiều con em các gia đình có hoàn cảnh nghèo khó không may đổ bệnh đã được quỹ BHYT đứng ra gánh vác các khoản chi phí khám chữa bệnh, qua đó càng nói lên ý nghĩa tốt đẹp của loại hình bảo hiểm này. Mức đóng là 34,5 nghìn đồng (cho cả năm học), riêng học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng khó khăn… sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng.

Số tiền của mỗi cá nhân đóng góp không lớn ấy sẽ đưa vào quỹ khám chữa bệnh do Nhà nước quản lý để mỗi khi học sinh, sinh viên khám chữa bệnh (đúng tuyến) sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã hoặc tổng chi phí của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương 172,5 nghìn đồng) ở mọi tuyến điều trị; 80% chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp tổng chi phí của một lần khám chữa bệnh cao hơn 15% mức lương tối thiểu chung hiện hành; 80% chi phí dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn cho một lần sử dụng dịch vụ khám chữa kỹ thuật cao đó nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung…

Đánh giá của BHXH Yên Bái cho thấy, sau một thời gian triển khai, loại hình BHYT học sinh đã đạt được những kết quả ban đầu rất quan trọng, nhiều trường học, địa phương số học sinh, sinh viên tham gia lên đến 100%. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà trường tỷ lệ này chưa cao.

Toàn tỉnh vẫn còn khoảng 27.000 học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, chiếm gần 20%, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của học sinh, sinh viên cũng như việc thực hiện chính sách BHYT tại địa phương. Năm học 2014 - 2015, Yên Bái phấn đấu có trên 90% số học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Đây là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được vì Luật BHYT đã đi vào thực tiễn cuộc sống, sự vào cuộc có hiệu quả của các cấp, các ngành, nhất là ngành giáo dục và đào tạo, đặc biệt là người dân đã hiểu được ý nghĩa tốt đẹp của loại hình bảo hiểm này.

Lê Phiên

Các tin khác
Đại diện lãnh đạo hai bên ký kết Hợp đồng ngày 25/9 tại Hà Nội.

Ngày 25/9 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost) tổ chức ký kết Hợp đồng thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) của đối tượng tự nguyện nộp phí qua hệ thống Bưu điện.

Lao động Việt Nam tại Syria được sơ tán về đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Liên quan đến tình hình người Việt Nam tại Iraq và Syria, trong cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình, chiều 25/9 khẳng định cho đến nay, không có công dân Việt Nam nào sinh sống và làm việc tại Iraq.

YBĐT - Sáng ngày 25/9, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Yên Bái (9/1964 – 9/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Công an xã làm thủ tục giới thiệu để cơ quan công an cấp trên cấp chứng minh thư cho người dân.

YBĐT - Tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh thôn, bản; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến với người dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) ngay tại cơ sở; không để đơn thư khiếu kiện vượt cấp; giảm thiểu vụ việc vi phạm pháp luật… Đó là những nỗ lực của Công an xã Đồng Khê (huyện Văn Chấn) trong giữ vững ANTT để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục