Yên Bái: Các tổ tự quản góp sức để môi trường xanh - sạch - đẹp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/4/2024 | 1:51:52 PM

YênBái - Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.
Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.


Hoạt động tự quản được duy trì đều đặn,  góp phần giữ gìn vệ sinh trên địa bàn dân cư; các hộ gia đình hàng ngày thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý một phần rác thải sinh hoạt. Hàng tuần, hàng tháng, tổ tự quản tổ chức vệ sinh chung vào ngày cuối tuần, nhiều khu vực đã được xây dựng các bể thu gom, xử lý bao bì đựng phân hóa học sau sử dụng để hạn chế tối đa tình trạng vứt bỏ các rác thải ở cống rãnh, trên các cánh đồng.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, quá trình tổ chức thực hiện có 107 tổ tự quản đạt tiêu biểu xuất sắc, nhiều cá nhân có cách làm hay, sáng tạo. 

Điển hình như Tổ tự quản an ninh trật tự - vệ sinh môi trường ở tổ dân phố số 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên luôn tích cực tham gia các phong trào "Ngày thứ 7 cùng dân”,"Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống”, "Mỗi người, mỗi ngày một việc góp phần làm sạch môi trường”, trồng và chăm sóc 1 km đường hoa, tham gia trang trí đường phố nhân dịp Tết Nguyên đán... 

Tổ tự quản số 1 thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên có 27 thành viên, trong đó 2/3 theo đạo Công giáo thuộc Giáo họ Bảo Long. Các thành viên đã phát huy vai trò của giáo dân bảo vệ môi trường, tích cực tham gia cùng với họ giáo Bảo Long xây dựng mô hình điểm của huyện về "Phát huy vai trò tôn giáo tham gia bảo vệ  môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

Tổ đã thực hiện được 2 km đường điện thắp sáng; vận động nhân dân đóng góp làm 230 m rãnh đường thôn với số tiền trên 50 triệu đồng; tham gia 60 buổi "Ngày thứ 7 cùng dân”; trồng 5 km đường hoa; lắp đặt 2 camera an ninh, 2 thùng thu gom rác thải sinh hoạt tại 2 điểm trong tổ. 


Tổ tự quản về sinh môi trường thôn Sơn Trung, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không dùng túi ni-lông trong mua sắm hàng ngày, thực hiện xử lý phân loại rác thải tại nguồn, đảm nhận việc thu gom, vận chuyển rác thải cho nhân dân 3 lần/tuần với chiều dài gần 8 km trên địa bàn xã. 

Hàng tháng, tổ phát động các hộ trong thôn tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng, chăm sóc hoa, trồng các hàng cau tại nhà văn hóa thôn, các tuyến ngõ vào của các hộ gia đình để tạo cảnh quản môi trường đặc thù, góp phần phát triển mô hình du lịch của xã. 

Tổ tự quản về vệ sinh môi trường số 9, thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên duy trì vệ sinh môi trường định kỳ đường thôn ngõ xóm, vận động nhân dân xây dựng bể xử lý rác thải tại hộ gia đình… 

Ông Hoàng Anh Tuyên - Tổ trưởng Tổ Tự quản về vệ sinh môi trường thôn Thâm Pồng cho biết: "Tổ đã vận động 100% các hộ gia đình trong tổ xây dựng bể xử lý rác thải tại gia đình, thực hiện quy định ngày 20 hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh môi trường tại các đoạn đường tự quản, các đoạn đường hoa, trồng và bảo vệ cây xanh; vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường bê tông với tổng số tiền 60 triệu đồng và trên 800 công lao động, vận động được 19 hộ hiến 800 m2 đất làm đường giao thông nông thôn”. 

Ông Nguyễn Văn Luân - Tổ trưởng Tổ Tự quản cụm 3, tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cũng cho biết: "Các thành viên Tổ Tự quản đã cùng nhau đóng góp kinh phí đổ được 940 m bê tông đổ 2 bên hành lang đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường cụm dân cư, mua chậu xi măng trồng 52 cây xanh dọc 2 bên đường của cụm dân cư”.

Hoạt động của tổ tự quản vệ sinh môi trường đã góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”, "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” tại địa phương. 

Thu Hạnh

Tags Yên Bái tổ tự quản môi trường xanh - sạch - đẹp Mặt trận Tổ quốc MTTQ

Các tin khác
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ.

Chiều 1/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong là do lỗi kỹ thuật lò hơi.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXB), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày Lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024.

Một góc xưởng gỗ sau vụ nổ.

Sáng nay (1/5), một vụ nổ lớn nghi do lò hơi tại công ty sản xuất gỗ ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh tỉnh Đồng Nai đã khiến 6 người tử vong, 7 nạn nhân bị thương nặng.

Dịp nghỉ lễ, Suối Giàng - đỉnh núi mờ sương với khí hậu mát mẻ đã trở thành điểm đến lý tưởng để người dân và du khách trải nghiệm và tránh nắng nóng.

Đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt chưa từng có suốt 10 năm qua phủ rộng khắp cả nước suốt dịp nghỉ lễ 30/4 nên Yên Bái cũng không ngoại lệ với nền nhiệt 4 ngày nghỉ đầu luôn trên dưới 40 độ C. Người dân và du khách đến Yên Bái, vì thế, cũng đã muôn kiểu "giải nhiệt" trong những ngày nắng nóng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục