Yên Bái phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/5/2025 | 8:23:17 AM

YênBái - Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) là một trong những nguồn tín dụng quan trọng giúp nông dân Yên Bái phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhiều hội viên nông dân (HVND) đã xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh giải ngân Dự án “Trồng và chăm sóc rừng tre măng Bát độ” từ nguồn Quỹ HTND Trung ương tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.
Hội Nông dân tỉnh giải ngân Dự án “Trồng và chăm sóc rừng tre măng Bát độ” từ nguồn Quỹ HTND Trung ương tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.


Năm 2021, Hội Nông dân (HND) thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đã đăng ký Dự án Chăn nuôi lợn thương phẩm từ nguồn Quỹ HTND của HND tỉnh với vốn vay 300 triệu đồng cho 6 hộ phát triển sản xuất. 

Bà Hoàng Thị Hải Yến ở tổ 1, thị trấn Trạm Tấu chia sẻ: "Từ nguồn vốn vay, tôi đã mở rộng chuồng trại, mua thêm lợn về nuôi. Đến nay, với quy mô từ 50 - 60 con/lứa, gia đình tôi đã có hơn 5 tấn lợn/năm. Với giá bán từ 70 -75 nghìn/kg, cùng với các khoản thu khác, gia đình tôi đạt tổng doanh thu trên 200 triệu đồng/năm”. 

Hiện, HND huyện Trạm Tấu đang trực tiếp quản lý, sử dụng trên 3,6 tỷ đồng của Quỹ HTND. Quỹ đã thực hiện 20 dự án, giúp 101 hộ nông dân vay vốn để phát triển kinh tế. "Để có được nguồn quỹ và cho vay hiệu quả, HND huyện đã vận động cán bộ, HVND, cán bộ, công chức huyện cùng tham gia xây dựng. Trong năm 2024, HND Trạm Tấu đã huy động 407 triệu đồng xây dựng Quỹ HTND huyện” - ông Vũ Đăng Quỳnh - Chủ tịch HND huyện Trạm Tấu cho biết. 

Cùng với Trạm Tấu, tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh, việc triển khai các dự án vay vốn từ Quỹ HTND được thực hiện đúng quy định, đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích. Năm 2024, toàn tỉnh đã giải ngân cho 15 dự án với số tiền 7 tỷ 700 triệu đồng. 

Quỹ HTND đã tạo điều kiện cho HVND mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế hộ, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần hình thành các tổ nhóm liên kết trong sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đã xuất hiện một số mô hình điển hình có thu nhập 200 - 300 triệu đồng/năm từ các dự án như: chăn nuôi lợn thịt ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình và xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu; nuôi cá bỗng thương phẩm tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên; trồng dâu nuôi tằm tại xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên... Từ đó, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội. 

Đến nay, tổng nguồn Quỹ HTND trong toàn tỉnh đang quản lý là 50 tỷ 749 triệu đồng. Trong đó, nguồn ủy thác từ Quỹ Trung ương 7 tỷ 541 triệu đồng; Quỹ HTND tỉnh là 30 tỷ 40 triệu đồng; Quỹ cấp huyện 13 tỷ 168 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Đông - Phó Chủ tịch HND tỉnh, Giám đốc Ban điều hành Quỹ HTND cho biết: "Thời gian qua, HND tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở, trong đó có chuyên đề thực hiện chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Cùng đó. Hội tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho HVND; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức dạy nghề cho học viên với nội dung chủ yếu về trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa xe máy, xây dựng, may mặc, nấu ăn... Qua đó, cán bộ, HVND áp dụng được kiến thức trong công việc, trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình HVND”. 

Năm 2024, HND tỉnh đã  tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ HND cơ sở về  chuyên đề thực hiện chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; tổ chức 60 lớp tập huấn nghiệp vụ vốn vay cho cán bộ Hội. Cùng với đó, HND các cấp phối hợp tổ chức 489 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho HVND và tổ chức dạy nghề cho 3.784 học viên với nội dung chủ yếu về trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa xe máy, xây dựng, may mặc, nấu ăn... 

Tuy nhiên, việc lập hồ sơ một số dự án vay vốn Quỹ HTND còn chậm; công tác tài chính, kế toán quỹ ở một số cơ sở Hội chưa đảm bảo theo đúng quy định;  còn có dự án nợ quá hạn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm... Để tiếp tục triển khai hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ HTND, thời gian tới, HND tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền; đôn đốc thu hồi các dự án đến hạn theo quy định; hướng dẫn xây dựng các dự án mới đảm bảo đúng hướng dẫn, quy định khi trình Quỹ HTND Trung ương, Quỹ HTND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các nguồn vốn vay năm 2025 theo kế hoạch. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội xây dựng và phát triển Quỹ HTND bằng nhiều hình thức xã hội hóa.

Minh Huyền

Tags Yên Bái Quỹ Hỗ trợ nông dân nông nghiệp nông thôn cơ cấu kinh tế

Các tin khác
Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.

"Hỗ trợ nhà ở cho người có công hiện chỉ vướng là chưa có nguồn tiền và chưa có chủ trương cho phép tạm ứng. Đề nghị sớm có hướng dẫn cho các địa phương chủ động điều chỉnh nguồn kinh phí để thực hiện", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Chị Nguyễn Thị Hoa - Giám đốc HTX Thương mại và Chế biến nông lâm sản Yên Bái (thứ 2, phải sang) giới thiệu sản phẩm Trà lá ổi với lãnh đạo UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh.

Tích cực hỗ trợ phụ nữ thành lập tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, đến nay, Hội LHPN huyện Trấn Yên đã hỗ trợ thành lập 147 THT, 15 HTX, 13 doanh nghiệp do nữ làm chủ. Nhiều HTX, THT, doanh nghiệp phát triển tốt, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Nếu trong điều kiện không có biến chứng, các bậc phụ huynh có thể dễ dàng chăm sóc trẻ mắc sởi tại nhà

Mặc dù các phương tiện truyền thông đại chúng đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền về phòng tránh bệnh sởi, về chiến dịch tiêm vaccine sởi, nhưng vẫn có nhiều phụ huynh “quên” tiêm phòng cho con. Điều đó khó tránh khỏi nhiều bệnh nhi nhập viện với biến chứng nguy hiểm.

Hàng loạt người nổi tiếng, KOL, KOC bị xử phạt vì quảng cáo sai sự thật.

Việc siết chặt trách nhiệm quảng cáo đối với người nổi tiếng không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính minh bạch của thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục