Mỗi lứa tuổi, một nỗi lo là nhận định chung của các phụ huynh. Với trẻ mầm non, tiểu học thì phụ huynh phải lo việc ai sẽ trông con khi mình vẫn phải đi làm. Nhiều trường mầm non và tiểu học không tổ chức học hè, hoặc nếu có thì mang tính tự nguyện, không bắt buộc. Để con ở nhà thì không có ai trông nom; gửi ở những nơi tự nguyện, tự phát thì chẳng yên tâm; gửi về ông bà nội, ngoại thì cũng đâu dễ...
Hơn thế, không phải gia đình nào cũng còn ông bà và không phải ông bà nào cũng còn đủ sức khỏe để chăm cháu nhỏ. Cũng có trường hợp, ông bà còn khỏe nhưng lại vướng bận công việc, không thể nghỉ làm để trông cháu.
Chị Nguyễn Thị Hoa ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên băn khoăn: "Giờ này, tôi vẫn loay hoay chưa biết để 2 bé cho ai trông nom trong 3 tháng này. Mình thì đi làm cả ngày mà con thì còn nhỏ, ở nhà một mình thì nguy hiểm, để tự chơi điện thoại hay xem tivi suốt ngày cũng không yên tâm. Tôi mong nhất là các trường mầm non, trường tiểu học có thể tổ chức học hè cho các con để phụ huynh đỡ khổ”.
Đối với học sinh bậc trung học cơ sở, độ tuổi không còn nhỏ nhưng chưa đủ lớn để tự chịu trách nhiệm về hành vi, kỳ nghỉ hè lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khác. Lứa tuổi này thường có tính tò mò, thích khám phá, hay thử những điều mới lạ, đôi khi là những trò nghịch dại. Không ít phụ huynh than phiền về tình trạng con ở nhà suốt hè chỉ chúi đầu vào điện thoại, máy tính hoặc tụ tập bạn bè rủ nhau đi bơi, đi chơi mà không có người lớn quản lý. Vì thế, nguy cơ đuối nước, tai nạn giao thông, bị dụ dỗ vào những hành vi sai trái... luôn rình rập. Trong khi đó, nhiều cha mẹ vì mưu sinh, không thể sát sao quản lý các con.
Đối với học sinh trung học phổ thông đang ở độ tuổi mới lớn, đầy năng lượng thì kỳ nghỉ hè dài có thể trở thành "thời gian chết” nếu không được định hướng đúng đắn và cũng dễ bị lôi kéo vào các cuộc chơi không lành mạnh. Anh Nguyễn Văn Tuấn ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bày tỏ: "Vừa mới bắt đầu nghỉ hè mà tôi đã chứng kiến cảnh nhiều trẻ phóng xe bạt mạng, không đội mũ bảo hiểm, lao ầm ầm trên đường như thể đang đua... Tôi nhìn thấy hãi quá!”.
Nghỉ hè là khoảng thời gian quý báu để trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển toàn diện sau một năm học. Để kỳ nghỉ hè thực sự ý nghĩa và tránh được những điều đáng tiếc có thể xảy ra, thực sự rất cần có sự vào cuộc của cả nhà trường, phụ huynh, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương. Nghỉ hè, tất cả phụ huynh đều mong muốn các con vừa được vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích vừa được trang bị thêm về năng khiếu, về kỹ năng sống cần thiết như phòng tránh tai nạn, sơ cứu, thoát hiểm...
Đặc biệt, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt hè tại địa phương là đòi hỏi và mong muốn của các phụ huynh và cả xã hội. Các địa phương cần tiếp tục đổi mới cách làm và hình thức sinh hoạt hè để thu hút đông đảo các em tham gia; tăng cường tổ chức các hội thi, trò chơi dân gian, đọc sách, sân khấu hóa, chiếu phim...
Đồng thời, cần huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng để có thêm nguồn lực và ý tưởng tổ chức các hoạt động hè ý nghĩa, lành mạnh. Đó có thể là các hoạt động trại hè, du lịch khám phá, thiện nguyện đến các chương trình du lịch kết hợp học tập để giúp trẻ khám phá thế giới, rèn luyện tính tự lập, học cách sống tập thể.
Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động thiện nguyện như thăm viện dưỡng lão, trồng cây xanh, giúp đỡ trẻ em khó khăn... cũng góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp và giúp trẻ hiểu hơn về giá trị cuộc sống và sự sẻ chia. Một điều đáng nói nữa, vai trò của phụ huynh trong quản lý, đồng hành với con trong kỳ nghỉ hè là vô cùng quan trọng.
Cha mẹ nên dành thời gian để lắng nghe, định hướng hoạt động phù hợp, khuyến khích con đọc sách, vận động thể chất, tránh xa các thiết bị điện tử quá mức. Ngoài ra, cha mẹ có thể đăng ký cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa, kết nối với cộng đồng hoặc chủ động tạo sân chơi tại nhà như cùng con nấu ăn, làm thủ công...
Một mùa hè an toàn, bổ ích, lành mạnh cho trẻ là mong muốn của các gia đình. Để làm được điều đó, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình, địa phương và toàn xã hội chung tay tạo một môi trường cho trẻ lớn lên trong tình yêu thương, được bảo vệ và chăm sóc tốt nhất.
Lê Phiên