“Mạnh về tổ chức - Vững về tư tưởng - Sáng trong hành động”

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/6/2025 | 2:01:10 PM

YênBái - Từ một thôn vùng cao còn nhiều khó khăn của xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, Bản Muổi đã trở thành thôn đầu tiên của xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Thành quả ấy là kết tinh của tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và đặc biệt là vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, linh hoạt của Chi bộ thôn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên, xã Lâm Thượng dự sinh hoạt chuyên đề tháng 5/2025 tại Chi bộ thôn Bản Muổi.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên, xã Lâm Thượng dự sinh hoạt chuyên đề tháng 5/2025 tại Chi bộ thôn Bản Muổi.


Cách đây hơn 5 năm, Bản Muổi vẫn còn là thôn khó khăn trong lộ trình xây dựng NTM. Đường đất lầy lội chiếm hơn 60%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều lên tới 32%, thu nhập bình quân chỉ đạt 24 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn, sản xuất manh mún, đời sống văn hóa - tinh thần của người dân còn nhiều hạn chế. Trước yêu cầu của xã Lâm Thượng về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, Chi bộ Bản Muổi đã ban hành nghị quyết chuyên đề, xác định rõ từng bước đi cụ thể. 

Với phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, 24 đảng viên trong Chi bộ đã tiên phong thực hiện và cùng nhân dân hiến hơn 6.800m2 đất, đóng góp trên 1.200 ngày công mở rộng các trục đường chính. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, người dân trong thôn hiến thêm 4.200m2 đất, góp hàng ngàn ngày công làm 3,2km đường bê tông. 

Chi bộ không chỉ "làm gương” mà còn "làm mẫu”. 5 nghị quyết chuyên đề về giao thông, sinh kế, môi trường, văn hóa và an ninh trật tự lần lượt được ban hành, phân công cụ thể cho từng đoàn thể. Các buổi sinh hoạt định kỳ được mở rộng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc ngay từ cơ sở. Chi bộ đồng thời kết nối hội đồng hương xa quê, vận động được hơn 1,1 tỷ đồng xây dựng khu nhà văn hóa khang trang, trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức các đêm hát then, khắp cọi cuối tuần. 

Giao thông và hạ tầng là đòn bẩy nhưng sinh kế mới là trụ cột bền vững. Chi bộ cử ba đảng viên trẻ tham gia lớp khuyến nông để tham gia hướng dẫn người dân cải tạo đất dốc trồng măng mai - loại cây bản địa vốn bị bỏ quên - thành vùng sản xuất hàng hóa. Đến năm 2025, toàn thôn có 15 ha măng, sản lượng hàng chục tấn mỗi vụ, doanh thu ước tính đạt 120 triệu đồng/ha/năm. Măng được hợp tác xã bao tiêu, chế biến và tham gia chương trình OCOP của huyện. 

Không dừng lại ở nông nghiệp, Bản Muổi còn khai thác du lịch cộng đồng - hướng đi đầy tiềm năng nhờ cảnh quan nguyên sơ, bản sắc dân tộc Tày được bảo tồn. Tiêu biểu như Homestay Nà Vang Ecolodge đi vào hoạt động từ năm 2022, trung bình mỗi năm đón hơn 1.500 lượt khách, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập đồng thời quảng bá sâu rộng hình ảnh Bản Muổi. 

Cuối năm 2024, thôn đã hoàn thành 10/10 tiêu chí NTM kiểu mẫu và được đoàn thẩm định của tỉnh Yên Bái đánh giá cao với tổng điểm 93/100 - cao nhất huyện Lục Yên. Lễ công nhận Bản Muổi đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu diễn ra giữa tháng 3/2025 trong niềm tự hào, xúc động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn. Đặc biệt, UBND tỉnh đã trao thưởng công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng để xây dựng điểm thu gom rác thải tập trung, góp phần giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường tại thôn. 

Từ một thôn nghèo, Bản Muổi đã bước lên một tầm cao mới - không chỉ về diện mạo mà cả về tư duy phát triển. Ông Hoàng Văn Đôi - Bí thư Chi bộ thôn Bản Muổi chia sẻ: "Bài học lớn nhất từ hành trình ấy là vai trò dẫn dắt, gắn bó của Chi bộ với nhân dân. Đó là tinh thần "Nghị quyết ngắn - Hành động nhanh”, là hình ảnh người đảng viên gương mẫu giữa đời thường, là cách làm dân vận khéo léo, linh hoạt và phù hợp từng giai đoạn”. Bản Muổi hôm nay có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhiều phong tục, lễ hội, trang phục truyền thống của dân tộc Tày địa phương được khôi phục, trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch. Bản Muổi hôm nay không chỉ là kết quả của đầu tư mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả từ một chi bộ "Mạnh về tổ chức - Vững về tư tưởng - Sáng trong hành động”.

Phát huy kết quả đã đạt được, Chi bộ thôn Bản Muổi đang xây dựng mục tiêu mới: trở thành "Làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu” của tỉnh Yên Bái vào năm 2027, nâng thu nhập bình quân lên trên 70 triệu đồng/người/năm và mở rộng vùng sản xuất măng mai lên 25 ha. Với nền tảng vững chắc đã có và khát vọng tương lai, Bản Muổi sẽ tiếp tục tự tin vững bước.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn Bản Muổi đạt 56,5 triệu đồng/năm, tăng 2,35 lần so với năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,8%. Đặc biệt, 100% tuyến đường của thôn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời; 95% số hộ dân có nhà ở kiên cố. 

Anh Dũng

Tags Lục Yên Lâm Thượng nông thôn mới

Các tin khác
Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Sáng 11/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái phối hợp Hội chữ thập đỏ, Viện huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) trong đoàn viên, người lao động năm 2025. Tham gia Ngày hội có trên 500 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thuộc 4 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong toàn tỉnh.

Cán bộ Bảo hiểm Xã hội liên huyện Văn Chấn - Trạm Tấu tích cực tuyên truyền cho người dân về các loại bảo hiểm xã hội.

Ngay sau khi được sáp nhập, Bảo hiểm Xã hội liên huyện Văn Chấn – Trạm Tấu đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Với tinh thần quyết tâm cao, đơn vị đang nỗ lực vận động người dân – đặc biệt tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 và đảm bảo an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Các cấp phụ nữ trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia nhiều phần việc để xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài và liên tục để hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện được trên 4.300 công trình, phần việc, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại một cơ sở chiết nạp ga ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Thời tiết mùa hè nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh gia tăng. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) được các cấp, các ngành và người dân đặc biệt quan tâm, chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục