Theo đó, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái hôm nay đã trở thành động lực, thành sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng, toàn diện và nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
Cụ thể hóa lời hiệu triệu thiêng liêng của Bác thành sức mạnh hành động trong thực tiễn của dân tộc, cùng với nhân dân cả nước, 77 năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đồng lòng, quyết tâm hưởng ứng. Điển hình trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, tinh thần thi đua là khí thế xung phong ra mặt trận, là hậu phương vững chắc với những phong trào "Ba đảm đang”, "Ba sẵn sàng”, là những mùa vàng no ấm nuôi quân, là máu xương của bao lớp người con quê hương Yên Bái đã ngã xuống cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do.
Bước vào thời kỳ hòa bình, nhất là từ khi tái lập tỉnh (ngày 1/10/1991) đến nay, đặc biệt là sau khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước tại Yên Bái đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, tạo thành một làn sóng thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.
Xác định rõ thi đua là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, những năm qua, Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần đưa Yên Bái tiến vững chắc trên bước đường xây dựng tỉnh phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.
Nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã được triển khai sâu rộng khắp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh như: "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Doanh nghiệp Yên Bái hội nhập và phát triển”, "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hay "Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…
Kết quả, từ năm 2020 đến nay, Yên Bái đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng: tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá; thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bền vững; diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng khởi sắc; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường được quan tâm đúng mức; các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quản trị và hành chính công đều có những bước tiến rõ nét.
Thực tế cho thấy, phong trào thi đua yêu nước đã và đang khơi dậy sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Điều đáng nói là các phong trào đều được gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua đó, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, phát huy sức sáng tạo và trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh.
Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến: nông dân sản xuất giỏi, công nhân lao động sáng tạo, doanh nhân bản lĩnh, cán bộ tận tụy, chiến sĩ anh dũng, giáo viên tận tâm, y bác sĩ hết lòng vì người bệnh… Họ chính là những "bông hoa đẹp” trong vườn hoa thi đua yêu nước, góp phần tạo nên bản sắc và khí thế vươn mình cùng dân tộc của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Yên Bái.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế sâu rộng, phong trào thi đua yêu nước của Yên Bái đang tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, bảo đảm sát với thực tiễn mỗi địa phương, mỗi ngành nghề, lĩnh vực. Trong đó, thi đua được gắn liền với hiệu quả công việc, với sự hài lòng của người dân, với đổi mới sáng tạo và đặc biệt là hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.
Với khát vọng cống hiến cùng những hành động vì tương lai, nhìn lại chặng đường 77 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Qua đó, cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo và hành động mạnh mẽ hơn nữa để xứng đáng với truyền thống thi đua yêu nước, với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, của Bác và của nhân dân. Bởi, thi đua hôm nay không chỉ là nhiệm vụ mà còn là khát vọng vươn mình, khát vọng cống hiến, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, để mỗi người dân Yên Bái đều được sống, lao động, học tập, làm việc trong môi trường an toàn, văn minh, hiện đại và đầy tính nhân văn.
Thanh Hương